SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Buổi “đối thoại” của chính quyền với dân oan Thủ Thiêm được nối lại sau nhiều tháng bị gián đoạn do dịch bệnh COVID-19 nhưng vẫn chủ yếu mang tính hình thức như những lần trước.
Chủ đề của buổi “đối thoại” mới nhất hôm 17 Tháng Sáu là bàn về ranh quy hoạch năm khu phố thuộc ba phường của Khu Đô Thị Mới Thủ Thiêm nhưng cuối cùng cả dân oan và giới chức Thanh Tra Chính Phủ đều “chưa tìm được tiếng nói chung,” theo tường thuật của báo VNExpress.

Báo này cho biết thêm, dân oan đặt ra hàng loạt câu hỏi như: Nguyên nhân mất bản đồ và yêu cầu xử lý sai phạm nếu có, căn cứ nào để Thanh Tra Chính Phủ kết luận khi các bản đồ làm căn cứ không phải bản gốc, dùng bản đồ “đi mượn” của ông Võ Viết Thanh – cựu phó chủ tịch thành phố – để kết luận có đúng quy định không…
Người dân cũng yêu cầu nhà chức trách cung cấp chi tiết bản đồ ranh thực địa làm cơ sở để thu hồi đất của dân.
Đáp lại, ông Nguyễn Hồng Điệp, trưởng Ban Tiếp Công Dân Trung Ương, được ghi nhận liên tục đề nghị bà con “tôn trọng chủ tọa” và yêu cầu tắt micro để ngắt lời, dành thời gian cho nhà chức trách giải đáp. Tuy nhiên, trước hàng loạt câu hỏi của người dân, đại diện cơ quan trung ương “chỉ ghi nhận [ý kiến], tiếp thu và xin trả lời sau,” theo VNExpress.
Tại sự kiện nêu trên, tuy một đại diện Văn Phòng Chính Phủ lên tiếng đề nghị dân oan “tin tưởng vào sự minh bạch, công khai trong giải quyết khiếu nại liên quan vấn đề này” nhưng nhiều người dân Thủ Thiêm “không hài lòng.”

VNExpress dẫn lời ông Lưu Bình Nhưỡng, phó Ban Dân Nguyện, Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, người hiện diện tại buổi “đối thoại” nói: “Chưa ai nói vấn đề hôm nay sẽ chấm dứt. Hơn 20 năm rồi, bà con cố gắng chờ đợi. Nếu thật sự phát hiện dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật, cần thiết có thể chuyển cơ quan điều tra.”
Bà Nguyễn Thùy Dương, người thường cập nhật diễn biến vụ Thủ Thiêm, tường thuật về buổi “đối thoại” trên trang cá nhân: “Chủ tọa: ‘Dân đặt câu hỏi, chúng tôi ghi nhận.’ Dân: ‘Ủa đối thoại mà không có khả năng trả lời vậy đối thoại cái gì? Các ông nói, dân phản biện được. Dân hỏi, các anh ghi nhận đem về. Hành động này không đúng tinh thần đối thoại.’” (N.H.K) [qd]






























































