HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN vui mừng khi thấy Bộ Thương Mại Mỹ ra dấu hiệu “giơ cao đánh khẽ” đối với vụ bánh xe hơi Việt Nam xuất cảng vào Mỹ bị cáo buộc “phá giá.”
Hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Giêng 2021, trang mạng “chinhphu.vn” đưa tin Bộ Thương mại Hoa Kỳ “vừa ban hành kết luận sơ bộ trong vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với lốp xe ô tô của Việt Nam,” một trong số vài quốc gia Á Châu dự trù sẽ bị áp đặt thuế quan trừng phạt.

Ngày 30 Tháng Mười Hai, 2020, Bộ Thương Mại Mỹ loan báo kết luận sơ khởi việc chống bán phá giá đối với vỏ bánh xe hơi của Việt Nam, Thái Lan, Nam Hàn, từng bị điều tra từ nửa năm trước. Theo đó, vỏ bánh xe hơi của Việt Nam nhiều phần sẽ bị áp thuế quan trừng phạt từ 0% đến 22.3% trong khi các đối tác thương mại khác bị áp đặt thuế quan rất cao, từ 13.25% đến 98.44%.
“Bộ Công Thương Việt Nam đánh giá đây là kết luận rất tích cực khi các doanh nghiệp được xác định không bán phá giá trong kết luận sơ bộ có kim ngạch xuất khẩu chiếm tới 95.5% tổng kim ngạch xuất khẩu lốp xe ô-tô của Việt Nam sang Hoa Kỳ,” bản tin “chinhphu.vn” viết.
“Các doanh nghiệp còn lại do không hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra nên bị áp mức thuế là 22.30%. Kết quả sơ bộ cho thấy việc doanh nghiệp chủ động tham gia đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với vụ việc.”
Theo thủ tục điều tra chống bán phá giá, Bộ Thương Mại Mỹ sẽ có thể “tiến hành thẩm tra tại chỗ đối với doanh nghiệp trong thời gian tới để xác minh lại các thông tin đã gửi trong bản trả lời câu hỏi. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, Hoa Kỳ thông báo sẽ không tiến hành thẩm tra tại chỗ mà yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp thông tin bổ sung để thẩm tra số liệu trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.”
Nhà cầm quyền CSVN thúc hối các công ty trong nước bị ảnh hưởng “tiếp tục hợp tác chặt chẽ, đầy đủ với cơ quan điều tra để đảm bảo kết luận cuối cùng tích cực. Trong trường hợp giữ được kết luận sơ bộ tại giai đoạn điều tra cuối cùng, các doanh nghiệp được kết luận không bán phá giá sẽ được loại ra khỏi vụ việc điều tra.”
Bộ Thương Mại Mỹ dự trù sẽ ban hành kết luận cuối cùng vào giữa Tháng Năm, 2021.
Thứ Sáu tuần trước, khoảng hơn 200 nhà nhập cảng Mỹ, phần nhiều là các nhà nhập cảng quần áo, giày dép, gửi thư cho chính phủ của tổng thống Trump ngăn cản đừng đánh thuế quan trừng phạt đối với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam. Nhiều công ty trong số đó có nhà máy sản xuất tại Việt Nam, hoặc nhà thầu sản xuất hàng mang thương hiệu của họ tại Việt Nam như Nike, Levi-Strauss, Under Armour.
“Chúng tôi đồng ý là các đối tác của chúng ta phải tuân thủ theo luật tắc thương mại toàn cầu, và chúng tôi hậu thuẫn chính phủ giao tiếp với Việt Nam để giải quyết các quan ngại.” Bức thư viết. “Tuy nhiên, đáp lại bằng thuế quan sẽ làm sói mòn cạnh tranh của Mỹ trên thế giới, đồng thời làm hại các doanh nghiện cũng như người tiêu thụ Hoa Kỳ vào lúc họ ít khả năng kham chịu nhất, vì họ đang vật lộn với các tác hại của đại dịch COVID-19,” hãng thông tấn Reuters thuật lại.
Tháng Mười, 2020, Bộ Thương Mại Mỹ bắt đầu điều tra về đồ gỗ nhập cảng từ Việt Nam. Đến Tháng Mười Hai thì cáo buộc CSVN thao túng tiền tệ để kiếm lời nhiều hơn từ hàng hóa xuất cảng. Dù chính phủ của Tổng Thống Trump chỉ còn ít ngày nữa là hết nhiệm kỳ, nhưng chính sách thương mại của ông qua các biện pháp trừng phạt quan thuế sẽ không mất đi tức thì.

Ngày 6 Tháng Giêng, Phó Thủ Tướng Kiêm Bộ Trưởng Ngoại Giao CSVN Phạm Bình Minh gọi điện thoại cho Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo cam kết Việt Nam “chủ động hợp tác với các đối tác Hoa Kỳ, giải quyết một cách toàn diện các quan tâm của Hoa Kỳ và Việt Nam, qua đó duy trì quan hệ thương mại ổn định, hướng tới cán cân thương mại hài hòa, bền vững, cùng có lợi,” theo trang mạng “chinhphu.”vn
Giữa tuần trước, Bộ Trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh gọi điện thoại cho Đại Diện Thương Mại Mỹ Robert Lighthizer kêu rằng “Cuộc điều tra này có thể gây ra nhiều tác động không mong muốn, tổn hại quan hệ giữa hai nước cũng như tác động tiêu cực đến hàng ngàn doanh nghiệp, hàng triệu nhân công và người tiêu thụ ở cả Việt Nam cũng như ở Hoa Kỳ,” báo chí trong nước tường thuật
Trước đó, ngày 22 Tháng Mười Hai, 2020, ông Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã gọi điện thoại cho Tổng Thống Trump thanh minh rằng “Chính sách tiền tệ của Việt Nam là nhằm đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh trong thương mại.”
Một số nhà phân tích cho rằng nếu Mỹ nhất định áp đặt thuế quan trừng phạt với Việt Nam, nhiều nhà đầu tư muốn bỏ Trung Quốc để chuyển sang Việt Nam sản xuất sẽ phải nghĩ lại. (TN) [kn]




















































































