JERUSALEM, Israel (NV) – CSVN sắp gửi một phái đoàn quân sự tới Israel thảo luận để mua một số hệ thống phòng không tầm trung do Israel và Ấn Độ hợp tác sản xuất.
Báo Haaretz hôm Thứ Năm, 18 Tháng Tám, cho hay một phái đoàn cấp cao của Bộ Quốc Phòng CSVN sẽ đến Israel trong Tháng Chín đặt cọc số tiền $500 triệu để mua 3 giàn phòng không Barak 8, trị giá lên tới $1.5 tỉ của công ty Israel Aerospace Industries (IAI).

Nguồn tin nói rằng dẫn đầu phái đoàn sẽ là phó tư lệnh Phòng Không – Không Quân nhưng không thấy nêu tên. Nếu vụ mua bán này được ký kết sẽ là thương vụ quốc phòng lớn nhất giữa Việt Nam với Israel từ trước đến nay.
Đây cũng là vụ mua sắm võ khí lớn nhất của CSVN kể từ khi mua của Nga 6 tàu ngầm Kilo, 36 máy bay Sukhoi SU-30 và 4 hộ tống hạm lớp Gepart.
Theo báo Haaretz, nếu vụ mua bán nói trên thành công thì cũng là vụ “mất ăn” của một công ty quốc phòng khác của Israel.
Công ty Rafael đã bán cho Việt Nam hệ thống phòng không Spyder hồi năm 2015 với giá $600 triệu được coi là thương vụ lớn nhất giữa hai nước thời đó.
Nguồn tin trên tiết lộ gần đây, Rafael đã gửi một phái đoàn tới Hà Nội thuyết phục mua thêm 3 giàn Spyder nữa nhưng CSVN không hài lòng với Rafael nên quyết định ưu tiên đàm phán với IAI. Cả hai công ty IAI và Rafael cùng phát triển kỹ thuật phòng không và cạnh tranh kịch liệt bán hàng với nhau, kể cả nói xấu nhau.
Hệ thống phòng không tầm trung Barak 8 do Israel và Ấn Độ hợp tác sản xuất có các phiên bản phòng vệ trên đất liền và trang bị cho các chiến hạm. Tùy phiên bản và giá tiền, chúng có khả năng đối phó với các loại đe dọa trên không từ máy bay khu trục, trực thăng, máy bay không người lái, hỏa tiễn hành trình (cruise missiles) và hỏa tiễn diệt hạm. Nhưng không rõ CSVN mua những loại phiên bản nào.

Các thương vụ an ninh quốc phòng giữa Việt Nam và Israel tưởng đã gặp trục trặc lớn từ Tháng Năm vừa qua khi Bộ Công An CSVN ra lệnh truy nã bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty AIC.
Bà Nhàn bị cáo buộc “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đồng Nai.
Không mấy ai biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là ai cho tới khi báo chí tại Việt Nam đưa tin truy nã khi bà không có mặt trong nước. Báo Haaretz tiết lộ rằng bà Nhàn là kẻ trung gian môi giới các hợp đồng mua sắm võ khí của Israel cho CSVN trị giá hàng trăm triệu đô la là những năm trước đó.
Hỏa tiễn phòng không tầm trung Barak 8, về mặt kỹ thuật, nặng 275kg, dài 4.5m, đường kính 0.54m, mang đầu đạn 60kg. Tùy theo phiên bản, nó có khả năng diệt mục tiêu từ 500m đến 150km với tốc độ Mach 2 hay Mach 3 tùy phiên bản. Trần bay có thể đạt từ 16km đến 30km cũng tùy phiên bản.
Việt Nam là một trong những khách hàng quan trọng của kỹ nghệ an ninh quốc phòng của Israel. Mới tuần qua, cựu thủ tướng Israel là Ehud Barak có mặt ở Hà Nội theo lời mời của CSVN để cố vấn, chia sẻ các suy nghĩ của ông về trí tuệ nhân tạo (AI), làm sao kích thích sáng tạo kỹ thuật cao, các sáng chế mới. Hôm Thứ Tư 17 Tháng Tám, ông Barak đã gặp các lãnh đạo hàng đầu của chế độ.

Theo Haaretz, năm 2011, Israel và CSVN đã ký một thỏa hiệp bí mật gia tăng hợp tác an ninh quốc phòng giữa hai nước.
Bộ Quốc Phòng Israel cử tùy viên quân sự và đại diện thương mại quốc phòng tới đặt văn phòng trong tòa đại sứ của họ ở Hà Nội. Nhiều chức sắc quân sự cấp cao của Việt Nam đã nhiều lần đến Israel thảo luận các vụ mua bán.
Israel đã thiết lập nhà máy sản xuất súng trường Tavor với nhiều phiên bản khác nhau tại Việt Nam, trị giá $100 triệu. Môt công ty của Israel đã giúp thiết lập cơ sở kỹ thuật tân trang các xe tăng cũ của Việt Nam.
Không bao lâu trước đây, công ty Cellebrite của Israel bị tố cáo bán phần mềm xâm nhập (hacking software) trị giá $30 triệu cho Công An CSVN vào tấn công trang mạng của giới bất đồng chính kiến.
Gần đây, giới bình luận quân sự nhận định rằng, sự tồi tệ của võ khí Nga trong cuộc xâm lăng Ukraine, từ hỏa tiễn phòng không, xe tăng, máy bay không người lái, đại bác… gây trở ngại rất lớn cho kỹ nghệ xuất cảng võ khí của Nga.
Có lẽ Hà Nội đã “ngộ” ra điều này khi gửi phái đoàn sang Jerusalem mua hỏa tiễn phòng không Barak 8 dù CSVN đã mua hệ thống phòng không S-300 của Nga.
Cho đến nay, hơn 80% võ khí của CSVN đều do Nga sản xuất.(TN) [kn]














































































































































