Thursday, April 25, 2024

CSVN trao hàng viện trợ y tế cho Trung Cộng sau 10 ngày ‘hứa hẹn’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Chiều hôm 9 Tháng Hai, Facebook Thông Tấn Xã Việt Nam đăng một loạt ảnh cho thấy buổi lễ trao trang thiết bị và vật tư y tế gồm quần áo cách nhiệt, thuốc men, khẩu trang y tế… được mô tả là “của chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng chính phủ và nhân dân Trung Quốc” trong bệnh dịch virus Corona.

Trong sự kiện diễn ra tại Hà Nội, người ta thấy có sự hiện diện của ông Tô Anh Dũng, thứ trưởng Ngoại Giao CSVN và ông Hùng Ba, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, cùng hàng chục viên chức hai nước.

Trong các hình chụp được thông tấn xã nhà nước đăng tải, rất nhiều kiện hàng đều được gắn nhãn ghi dòng chữ “Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng.”

Nhiều kiện hàng đều được gắn nhãn ghi dòng chữ “Chính phủ và nhân dân Việt Nam tặng.” (Hình: Facebook Thông Tấn Xã Việt Nam)

Tuy bản tin vắn tắt không nói rõ trị giá của lô trang thiết bị và vật tư y tế, nhưng công luận suy đoán đây nhiều khả năng là khoản viện trợ hàng y tế “trị giá nửa triệu đô la” mà Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc “hứa hẹn” trên báo đảng từ hôm 31 Tháng Giêng.

Buổi trao hàng viện trợ y tế diễn ra ba ngày sau khi mạng xã hội dấy lên tranh cãi về một tweet của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc cho thấy họ gửi lời cảm ơn Tổ Chức UNICEF và 21 chính phủ các nước đã đóng góp viện trợ cho Bắc Kinh trong dịch virus Corona nhưng lại không nêu tên Việt Nam.

Thời điểm hôm 6 Tháng Hai, một loạt các Facebooker trong giới xã hội dân sự lên tiếng chỉ trích “sự vô ơn” của Bắc Kinh cũng như sự hèn kém của Hà Nội khi “giúp người mà không có được tiếng cảm ơn.” Nhưng nay thì mọi việc đã rõ, CSVN đến hôm 9 Tháng Hai mới chịu thực hiện lời hứa với Bắc Kinh.

Điều oái ăm là cũng trong hôm 9 Tháng Hai, nhiều báo nhà nước cùng tường thuật vụ nhà chức trách phát giác một ông Trung Quốc thu gom đến 100,000 chiếc khẩu trang y tế và cất giấu trong 50 thùng giấy các tông tại một biệt thự ở Khu đô thị Văn Phú quận Hà Đông, Hà Nội.

Báo Thanh Niên nói rằng vụ việc được tổ công tác của đội quản lý thị trường số 6 phát giác nhưng danh tính của ông Trung Quốc không được tiết lộ. Tờ báo viết thêm rằng giới chức “chưa rõ mục đích người Trung Quốc này thu gom khẩu trang nhằm mục đích gì và vận chuyển đi đâu.”

Vụ thu giữ 100,000 khẩu trang diễn ra trong bối cảnh nhiều tỉnh thành tại Việt Nam khan hiếm vật dụng này trong lúc người dân đổ xô đi mua để phòng bệnh virus Corona. Đến nay, một loạt nhà thuốc ở Hà Nội, Sài Gòn… đã bị nhà chức trách xử phạt hàng ngàn đô la do bị người mua tố cáo bán khẩu trang “quá giá quy định.”

Vài ngày trước, các báo nhà nước cho biết lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ninh liên tiếp ngăn chặn các vụ vận chuyển “hàng vạn chiếc khẩu trang” sang Trung Quốc bán kiếm lời.

Theo báo điện tử VietNamNet, Việt Nam có 46 cơ sở, nhà xưởng sản xuất khẩu trang nhưng nguyên liệu “phụ thuộc phía Trung Quốc” và bị động kế hoạch sản xuất do bệnh dịch Corona bùng phát ngay dịp Tết Canh Tý 2020. (N.H.K)

MỚI CẬP NHẬT