HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Các hãng xe đò (nhà xe) đang chạy theo dạng hợp đồng đưa đón khách tận nhà sẽ bị siết chặt quản lý, trong khi hành khách phải ra bến xe mua vé như thời bao cấp.
Hôm 24 Tháng Sáu, các báo lề đảng đồng loạt loan tin, chính phủ CSVN vừa ban hành “Nghị Định 218 sửa đổi,” theo hướng siết chặt quản lý xe đò chạy hợp đồng đưa rước khách tiện lợi như hiện nay.

Theo đó, các nhà xe chạy theo hợp đồng đưa rước khách tận nhà như hiện nay “không được xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe; không được bán vé, thu tiền; không được ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê chở khác nhau.”
Quy định mới cũng “không cho phép xe đò đón, trả khách tại địa điểm riêng của nhà xe (trụ sở chính hoặc tại một địa điểm cố định khác do nhà xe thuê, hợp tác kinh doanh trên các tuyến đường), nhằm ngăn chặn tình trạng lập điểm đón trả khách tự phát, buộc hàng khách phải đến bến xe để di chuyển.
Theo Bộ Công An, quy định này nhằm phân định rõ giữa “xe đò hợp đồng” có bến bãi riêng và “xe đò chạy tuyến cố định” tại các bến xe, hạn chế tình trạng “trá hình” để né quản lý.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 10 Tháng Tám tới.
Đáng chú ý, “Nghị định 218” còn bắt buộc từ ngày 1 Tháng Giêng, 2028, các nhà xe chạy theo hợp đồng “phải thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu về nội dung hợp đồng vận tải trước khi thực hiện chuyến đi cho Cục Cảnh Sát Giao Thông thuộc Bộ Công An, nhằm “khai thác phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát giao thông và các nghiệp vụ liên quan.”
Chưa hết, hệ thống dữ liệu cũng sẽ được chia sẻ cho Bộ Xây Dựng, Bộ Tài Chính (Cục Thuế, Cục Hải Quan) và Ủy Ban Nhân Dân cấp tỉnh để “phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao.” (Tr.N) [kn]






















































































































