Friday, April 19, 2024

CSVN siết ‘vòng kim cô’ mạnh hơn với hệ thống báo chí

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền Việt Nam đang thực hiện kế hoạch siết chặt hơn nữa để kiểm soát hệ thống truyền thông của chế độ khi ra lệnh cho tất cả guồng máy thông tin tuyên truyền phải sắp xếp lại.

Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN được tờ Thanh Niên hôm Chủ Nhật, 29 Tháng Mười Hai, thuật lời thúc hối “khẩn trương thực hiện nghiêm quy hoạch báo chí đến năm 2025 đã được phê duyệt, không thể chậm, lừng chừng được nữa.”

Truyền thông tại Việt Nam cho hay, ngày 28 Tháng Mười Hai, 2019, Ban Tuyên Giáo Trung Ương của đảng CSVN phối hợp với Bộ Thông Tin và Truyền Thông (4T), Hội Nhà Báo Việt Nam tổ chức “hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020”.

Tại hội nghị này, ông Võ Văn Thưởng, người cầm đầu guồng máy thông tin tuyên truyền của chế độ, kêu ca “hoạt động báo chí lạc hậu, không còn phù hợp, gây khó khăn trong công tác quản lý, chậm được bổ sung, sửa đổi, chế tài xử lý vi phạm chưa đủ sức răn đe. Nhiều tổ chức, cá nhân sau khi bị xử lý tiếp tục tái phạm.”

Chỉ vài ngày trước, hôm 23 Tháng Mười Hai, ông Thưởng chỉ trích thuộc cấp khi phát biểu tại “hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020” là chính sự sơ hở, kém cỏi của các cán bộ đảng viên đã “cung cấp đạn cho thế lực thù địch và phản động đánh phá chế độ.”

“Nó tấn công chúng ta, sắp hết đạn rồi thì đôi khi chúng ta lại cung cấp đạn cho nó bắn mình tiếp thôi”, lời ông Thưởng nói trong cuộc họp được tờ Thanh Niên dẫn lại và cho biết, “đạn” ở đây “đôi khi là nội dung, tài liệu trong nội bộ quản lý không tốt để lộ, lọt, cán bộ phát ngôn một số vấn đề không chặt chẽ, tình hình cơ quan đơn vị…”

Tuy hiến pháp CSVN nhìn nhận công dân có đủ mọi thứ quyền tự do hội họp, biểu tình, thông tin, báo chí, lập hội, nhưng lại đẻ ra một loạt các đạo luật và những quy định dưới luật để siết lại tất cả. Những lời nói, bài viết, video clips không phục vụ chủ trương, đường lối độc tài đảng trị cho chế độ đều bị ghép vào các tội hình sự “Tuyên truyền chống nhà nước…,” “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” hoặc nghiêm trọng hơn “Âm mưu lật đổ…”

Những thông tin gây bất lợi cho sự tồn vong của chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam đều bị nhà cầm quyền ra sức ngăn chặn. (Hình: Getty Images)

CSVN ban hành “Luật Báo Chí” trong đó toàn bộ mọi hình thức báo chí, truyền thông từ báo giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, hoàn toàn nằm trong tay đảng và nhà nước CSVN từ trung ương đến địa phương. Tư nhân bị cấm khai thác hay mở các cơ sở báo chí, truyền thông. Người được cấp thẻ báo chí tại Việt Nam đều là những cá nhân nằm trong guồng máy tuyên truyền của chế độ.

Theo thống kê được nêu ra trên mặt báo tuyên truyền của đảng và nhà nước CSVN, sau khi nhận lệnh cắt giảm một số cơ quan báo chí thì “Tính đến Tháng Mười Một 2019, cả nước đã giảm 18 cơ quan báo chí. Hiện trên cả nước có 850 cơ quan báo chí, trong đó có 179 cơ quan báo, 648 tạp chí, 23 cơ quan báo điện tử độc lập, 72 cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình với 2 đài truyền hình quốc gia, 64 đài địa phương…” Và “Cả nước hiện có 41,000 người đang công tác tại các cơ quan báo chí, trong đó có 20,407 người được cấp thẻ nhà báo.”

Những ngày cuối năm 2018, Hội Nhà Báo CSVN vừa ra lệnh buộc tất cả những ai đang làm cho báo các loại tại Việt Nam phải “chỉ điểm,” làm cánh tay nối dài cho công an.

Trong lệnh gọi là “Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam” gọi tắt là “Quy tắc” thấy phổ biến trên trang mạng của Hội Nhà Báo CSVN, yêu cầu những điều cho phép và không cho phép mà người đứng đầu Hội Nhà Báo ra lệnh phải thi hành.

Những điều này tròng tréo với luật lệ đã có, chỉ nhằm siết chặt hơn vòng kim cô trên đầu những người vì miếng cơm manh áo mà phải làm nhiệm vụ tuyên truyền cho chế độ.

Bản “Quy tắc” gồm 3 chương và 7 điều là lệnh từ “Ban Thường Vụ Hội Nhà Báo Việt Nam” do Thuận Hữu, phó ban tuyên giáo trung ương kiêm tổng biên tập tờ Nhân Dân tức cơ quan tuyên truyền chính thức của đảng CSVN, truyền lệnh.

Tại điều 3, mục 3 của cái “Quy tắc,” nhà báo bị buộc phải “Thông báo cho cơ quan có thẩm quyền những thông tin sai sự thật bị phát tán trên mạng xã hội có ảnh hưởng xấu, gây tổn hại đến lợi ích của cộng đồng, đất nước, uy tín của tổ chức, cá nhân.”

Nói trắng ra, các nhà báo ăn cơm của chế độ, khi “tham gia mạng xã hội” bị buộc phải báo cho “cơ quan có thẩm quyền” những thông tin “ngoài luồng” bị coi là “độc hại” cho sự tồn vong của chế độ độc tài đảng trị, bên cạnh việc phải viết bài, đưa tin hay những công việc khác của làm báo theo “định hướng.” (TN)

MỚI CẬP NHẬT