Thursday, March 28, 2024

CSVN ‘tận thu’ thuế thu nhập cá nhân, 10 năm tăng chục lần

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong 10 năm, thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam tăng gần 10 lần, cho thấy nhà cầm quyền CSVN “tận thu” đến kiệt sức dân.

Hôm 1 Tháng Năm, báo Thanh Niên dẫn chứng rằng dự toán năm 2020, nguồn thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân gần 130,000 tỷ đồng (gần $5.6 tỷ). Nếu so với mức khoảng 14,300 tỷ đồng ($615.8 triệu) của năm 2009-2010, số thu này đã tăng gấp 9-10 lần.

“Như vậy, từ một sắc thuế đóng góp khá ít vào ngân sách, sau 10 năm, thuế thu nhập cá nhân đã trở thành nguồn thu chính, quan trọng của ngân sách. Nếu chính sách không điều tiết lại, giảm gánh nặng, đặc biệt trong đại dịch COVID-19, người nộp thuế thu nhập cá nhân sẽ kiệt quệ,” tờ báo viết.

Báo Thanh Niên giải thích việc số thu thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam năm sau luôn cao hơn năm trước là do chính quyền “nâng mức thu nhập được giảm trừ gia cảnh và người phụ thuộc.”

Luật Sư Trương Thanh Đức, chủ tịch Hội Đồng Thành Viên công ty Luật Basico, được báo dẫn lời: “Chỉ nên thu thuế thu nhập cá nhân khi đời sống người dân đã được đảm bảo. Mức lạm phát tăng 20% mới điều chỉnh là không hợp lý. Theo tôi, chỉ cần tăng vài phần trăm cũng đã phải điều chỉnh rồi và mức sửa lần này tối thiểu 15 triệu đồng ($646)/tháng cho người nộp và 7.2 triệu đồng ($310)/người phụ thuộc.”

Thuế thu nhập cá nhân là gánh nặng với người lao động. (Hình: Ngọc Thắng/Thanh Niên)

Hồi Tháng Chín, 2019, báo An Ninh Thủ Đô bình luận rằng do chính sách về thuế thu nhập cá nhân “lạc hậu” nên người nộp thuế “đang phải chịu gánh nặng.”

Tờ báo giải thích: “Sau sáu năm kể từ khi Luật Thuế Thu Nhập Cá Nhân có hiệu lực, tính đến nay, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã tăng vượt 20%, trong khi ngưỡng chịu thuế, mức giảm trừ gia cảnh vẫn giữ nguyên. Điều này đòi hỏi sớm có sự sửa đổi để phù hợp thực tiễn.”

Việc một số báo đảng lên tiếng vì quyền lợi của người dân trong việc đóng thuế được cho là hiếm hoi, vì hệ thống truyền thông nhà nước lâu nay thường chỉ tuyên truyền, khuyên bảo người dân phải “sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, tuân thủ nghĩa vụ đóng thuế cho nhà nước.”

Báo Tuổi Trẻ hôm 10 Tháng Tư trấn an rằng khoảng 6.8 triệu người sẽ được hưởng lợi, trong đó khoảng 1 triệu người “không phát sinh thuế thu nhập cá nhân” sau khi chính phủ CSVN tiến hành nâng mức giảm trừ gia cảnh. Tuy vậy, hiện không rõ thời điểm cụ thể cho việc này. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT