HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trước tình hình dịch COVID-19 ngày càng gia tăng, nhà cầm quyền CSVN thúc giục “tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo” tập trung.
Theo lệnh của nhà cầm quyền trung ương, “Ban Tôn Giáo Chính Phủ,” tức cơ quan kiểm soát tôn giáo của chế độ, ra một bản “đề nghị tạm dừng mọi sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở thờ tự, điểm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung và treo biển cảnh báo tại các cơ sở, điểm nhóm nhằm phòng dịch COVID-19.”

Các báo tuyên truyền của nhà nước đều đưa tin nói trên, dẫn chứng “tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp” như đã xảy ra tại “Hội Thánh Truyền Giáo Phục Hưng” ở Sài Gòn chiều ngày 26 Tháng Năm vừa qua. Rồi sau đó “một số tín đồ của ba Hội Thánh Tin Lành khác” cũng có những người lây nhiễm dịch bệnh.
Cơ quan kiểm soát tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN cáo buộc nhiều tổ chức tôn giáo “chưa thực hiện đúng” theo lệnh của nhà cầm quyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19 vì “chưa chủ động triển khai, cập nhật các văn bản hướng dẫn phòng chống dịch của cơ quan chức năng, nhất là đối với các điểm nhóm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, hoạt động nhỏ lẻ tại một số tỉnh, thành phố, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh.”
“Ban Tôn Giáo Chính Phủ” thúc giục “tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo tập trung” khi Bộ Y Tế cho hay hôm Chủ Nhật, 6 Tháng Sáu, là có “thêm 206 ca mắc mới gồm năm ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 201 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (121), Bắc Ninh (40), Sài Gòn (31), Hà Tĩnh (5), Hà Nội (2), Bình Dương (2). Trong đó 198 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.”
Các giáo phận Công Giáo trên cả nước đều nhận được văn thư gửi đến các giáo xứ về các biện pháp phải thực hiện hầu đối phó với đại dịch COVID-19. Tòa Giám Mục Vĩnh Long gửi linh mục quản nhiệm các giáo xứ: “Tạm ngưng cử hành Thánh Lễ và các sinh hoạt tôn giáo có sự tham dự của giáo dân trong tất cả các nhà thờ và nhà nguyện của các họ đạo và dòng tu trong giáo phận, bắt đầu từ ngày 5 Tháng Sáu, 2021, cho đến khi có thông báo mới.”
Tòa Giám Mục Giáo Phận Vinh ngày 5 Tháng Sáu cho hay: “Đã có thông báo số 0621/TB-TGM ngày 7 Tháng Năm, 2021, để kêu gọi cộng đồng giáo phận thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Hầu hết các giáo xứ đã thực hiện nghiêm túc thông báo này. Tuy nhiên, có một vài nơi vẫn không thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.”
Theo một thư mục vụ của Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 4 Tháng Sáu, hơn một ngàn giáo dân thuộc giáo xứ Phú Đa (xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đã phải cách ly tại nhà vì có người trong giáo xứ dương tính với COVID-19.

Tháng trước, khi tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu trở nên nghiêm trọng trở lại, người ta đã thấy giáo hội Phật Giáo được nhà nước CSVN công nhận (thường bị gọi là Phật Giáo quốc doanh) đã nhanh nhẹn ra thông báo từ ngày 8 Tháng Năm “tạm dừng mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người” ở các tỉnh thành có dịch xảy ra hay dù chưa có dịch.
Ban Tôn Giáo Chính Phủ CSVN đe dọa các tôn giáo rằng: “Người đứng đầu, đại diện tổ chức tôn giáo, cơ sở tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, làm phát sinh dịch bệnh tại cơ sở tôn giáo, lây nhiễm trong chức sắc, tín đồ các tôn giáo và trong cộng đồng.”
Cho đến nay, tổng số người dương tính với COVID-19 tại Việt Nam được thống kê là 8,747 trong đó tổng cộng 7,191 ca ghi nhận trong nước và 1,556 ca nhập cảnh. Số lượng người xét nghiệm dương tính từ ngày 27 Tháng Tư tức từ đợt dịch thứ tư đến nay là 5,621 người.(TN) [kn]






















































































