BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Nhà cầm quyền CSVN và Trung Quốc kêu gọi “quản lý” bất đồng nhằm duy trì hòa bình ổn định trên Biển Đông, rất khác với thực tế những gì đã và đang diễn ra.
Phái đoàn của Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính đã họp với phái đoàn của Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường hôm 26 Tháng Sáu tại Bắc Kinh khi nhiều diễn biến thời sự ra dấu hiệu Hà Nội đứng trước những chèo kéo “chọn bên” nhưng cố níu kéo lấy “ngoại giao cây tre.”

Trang mạng “chinhphu.vn” của CSVN mô tả cuộc họp “thúc đẩy tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác, trao đổi trên tinh thần hữu nghị, thẳng thắn, chân thành, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.” Trong đó thấy đề cập đến chuyện Biển Đông vốn là tranh chấp giữa hai nước suốt nhiều thập niên qua.
Trang này cũng hé lộ mơ hồ về trao đổi quan điểm giữa hai bên về chuyện Biển Đông qua “ý kiến chân thành, thẳng thắn” và nói đều “nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát thỏa đáng bất đồng,” nhờ đó “duy trì hòa bình, ổn định” ở khu vực.
Ông Phạm Minh Chính thấy được thuật lời lập lại những cam kết chung của cấp cao hai bên về “Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển” và “tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau” và “giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công Ước UNCLOS 1982.”
Không thấy trang mạng “chinhphu.vn” thuật lại lời đáp trả thế nào của Thủ Tướng Trung Quốc Lý Cường về những điều ông Chính nói.
Tuy nhiên Tân Hoa Xã cùng ngày Thứ Hai, 26 Tháng Sáu, nói rằng ông Lý Cường “nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam quản lý các khác biệt xuyên qua đối thoại và tham vấn, cổ võ hợp tác cụ thể trên biển, đẩy nhanh tham vấn về Bộ Quy Tắc Ứng Xử ở Biển Đông, và tránh có các hành động làm phức tạp thêm hay leo thang tranh chấp.”
Thật ra, cách tường thuật của hai nguồn thông tin tuyên truyền của hai bên tuy hơi khác nhau, nhưng cũng chỉ lập lại những điều họ đã nói với nhau hơn chục năm qua mỗi khi lãnh tụ CSVN và Trung Quốc gặp nhau. Trái với những lời hô hào “quản lý bất đồng,” “kềm chế, không làm phức tạp thêm tình hình,” tin tức thời sự về các diễn biến trên Biển Đông hoàn toàn ngược lại.

Gần đây nhất, suốt cả Tháng Năm, Trung Quốc cho tàu khảo sát Hướng Dương Hồng 10, với sự bảo vệ của gần chục tàu Hải Cảnh và dân quân biển, đã chạy ngang chay dọc, chạy Đông chạy Tây trên những vùng biển khu vực bãi Tư Chính và Nam Côn Sơn, thuộc đặc quyền kinh tế của Việt Nam và Việt Nam cũng đang có một số dự án khai thác dầu khí hoạt động.
Tin tức cho hay Hà Nội đã phản đối, kêu gọi Bắc Kinh rút nhóm tàu này về. Bắc Kinh không những không chịu rút mà còn cho Bộ Ngoại Giao nói tàu của họ hoạt động bình thường ở khu vực biển của Trung Quốc. Nói cách khác, Bắc Kinh vẫn coi nhiều vùng biển trên thềm lục địa Việt Nam, theo công ước quốc tế UNCLOS, là của Trung Quốc, theo mấy cái vạch “lưỡi bò” ngang ngược.
Trên bàn hội nghị thì ông Lý Cường hô hào “tránh có các hành động làm phức tạp thêm hay leo thang tranh chấp” trong khi trên Biển Đông thì lực lượng của nước ông làm ngược lại, không phải chỉ một lần mà tái diễn rất nhiều lần mỗi năm. (TN) [kn]





























































































































