HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Một cảnh tượng khó tin nhưng có thật đang diễn ra ở Hà Nội là nhiều cửa hàng mua bán ‘thậm thụt” để né thuế và kiểm tra nguồn gốc hàng hóa.
Loạt hình do báo VNExpress hôm 7 Tháng Sáu cho thấy một loạt cửa hàng thời trang, giày dép, mỹ phẩm ở các tuyến phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, chợ Đồng Xuân, chợ Hàng Da… bỗng nhiên cửa đóng then cài hoặc mở hé cửa hoặc cử nhân viên ngồi bên ngoài chờ người giao hàng hoặc khách mua online.

Bà Kiều Tuyết, 45 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, cho biết bà phải khó khăn lắm mới mua được vài bộ váy ngủ ở phố Hàng Đào.
Theo lời bà này, từ khoảng một tuần nay, nếu là khách quen, thấy cửa hàng hé cửa thì mình chủ động lách người chui vào mua đồ.
Khách lạ thì gọi điện thoại cho chủ cửa hàng đặt hàng trước rồi qua lấy hoặc hẹn người giao hàng lấy hàng.
“Đi mua bán mà cứ phải vụng trộm như làm việc phạm pháp,” bà Tuyết cảm thán.
Sự việc diễn ra trong bối cảnh nhà chức trách Hà Nội đang mở đợt cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại đến ngày 15 Tháng Sáu.
Ngoài ra, sự thay đổi chính sách thuế khoán từ ngày 1 Tháng Sáu buộc các chủ tiệm có doanh thu hơn 1 tỷ đồng ($38,381) mỗi năm phải sử dụng hóa đơn điện tử qua máy tính tiền kết nối với cơ quan thuế. Chủ cửa hàng bắt buộc phải sắm thiết bị, nhu liệu và xuất hóa đơn cho mỗi giao dịch để cơ quan thuế nắm được doanh thu thực tế.
Bà Nguyễn Thị Oanh, 60 tuổi, chủ cửa hàng quần áo trên phố Hàng Đào, cho biết hầu hết các cửa hàng đóng cửa từ hồi đầu tháng này vì “lo ngại bị truy thu thuế và các đợt kiểm tra nguồn gốc hàng hóa.”
Bà Oanh nói thêm rằng mình “chấp nhận mất khách, thà ế còn hơn bị phạt nặng, tiền đâu mà trả.”

Trong lúc cơ quan thuế áp đặt việc trả tiền mua hàng bằng việc chuyển khoản thay vì tiền mặt, bà Oanh cho biết: “Tôi chưa rõ cách tính thuế ra sao nên tốt nhất cứ nghe ngóng, hạn chế giao dịch chuyển khoản tối đa.”
Hiện tại, một số ít cửa hàng tại Hà Nội được ghi nhận “kinh doanh cầm chừng,” chỉ mở hé cửa để bán cho những khách quen hoặc giao hàng khi có người đặt online.
Cách làm này giúp họ duy trì nguồn thu để trang trải các chi phí như tiền thuê mặt bằng, chi phí điện nước, nhân viên… (N.H.K) [qd]












































































































