Cướp giật tràn lan, Trần Quốc Tỏ đổ lỗi cho nạn nhân

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc nạn cướp giật tại các thành phố ở Việt Nam gia tăng vào dịp cuối năm, ông Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Công An Việt Nam, vừa được báo Tuổi Trẻ dẫn lời với ám chỉ đổ lỗi cho các nạn nhân.

Theo bản tin hôm 14 Tháng Mười Hai của báo này, ông Tỏ, em trai cố Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang, cho biết có ba nguyên nhân chính khiến nạn cướp giật có chiều hướng gia tăng và manh động.

Ông Trần Quốc Tỏ, thứ trưởng Công An Việt Nam. (Hình: Gia Hân/Tuổi Trẻ)

“Có nguyên nhân là các bị hại thực hiện không nghiêm quy trình, quy định, cảnh báo, cảnh giác và chủ động phối hợp phòng ngừa,” ông Tỏ nói.

Theo ông này, hai nguyên nhân còn lại là “dịp gần Tết, dịp cuối năm, hoạt động của tội phạm cũng là những điều theo quy luật” và người nghiện ma túy, có biểu hiện ngáo đá “chiếm số lượng tương đối nhiều [trong số nghi can cướp giật].”

Ông Tỏ được ghi nhận nói những điều trên tại phiên họp của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội, sau khi có ý kiến đặt câu hỏi về một số vụ cướp manh động, nhất là cướp ngân hàng, xảy ra liên tiếp trong thời gian qua.

Đáng nói, công luận không thấy ông Tỏ đề cập về trách nhiệm của công an các địa phương trong lúc hầu hết các nghi can cướp giật đều là do người dân hoặc “hiệp sĩ đường phố,” tức những người tự nguyện đi bắt cướp, vây bắt rồi sau đó giao lại cho công an.

Cũng trong hôm 14 Tháng Mười Hai, báo VietNamNet dẫn lời ông Lê Mạnh Hà, phó trưởng Phòng Tham Mưu Công An ở Sài Gòn, rằng cướp giật là một trong những hành vi được bàn thảo trong các hội, nhóm kín trên Zalo, Telegram, Facebook…

Theo lập luận của ông Hà, không gian mạng “là nơi dễ dàng tập hợp nhiều đối tượng đang rơi vào khó khăn, túng quẫn, lười lao động và có xu hướng hình thành tư tưởng phạm tội và băng nhóm tội phạm.”

Hai nghi can Phạm Văn Tao, 18 tuổi, và HTNT, 17 tuổi, vừa bị Công An Quận 1, Sài Gòn, bắt giữ với cáo buộc “cướp giật tài sản.” (Hình: Thanh Niên)

Báo Thanh Niên hôm 12 Tháng Mười Hai dẫn khuyến cáo về nạn cướp giật của giới chức Công An Quận 3, Sài Gòn: “Người dân không sử dụng điện thoại khi lái xe, quan sát xung quanh trước khi dùng điện thoại, cho tài sản vào cốp xe hoặc để phía trước buộc chặt, rút tiền ở nơi đông người qua lại và nên có người đi cùng.”

“Khi phát hiện có người đeo bám, người dân cần giữ bình tĩnh, cảnh giác, chạy chậm sát lề đường rồi rẽ vào nơi đông người, không dừng đậu nơi thiếu ánh sáng. Nếu bắt buộc phải đi qua khu vực tối, vắng người, nên đi từ hai người trở lên,” theo khuyến cáo của công an. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT