Cựu Chủ Tịch Nguyễn Đức Chung bị phạt thêm 3 năm tù, tổng cộng 16 năm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 31 Tháng Mười Hai, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội, ba năm tù.

Trong vụ án này, ông Chung bị cáo buộc can thiệp giúp công ty Nhật Cường trúng gói thầu số hóa dữ liệu ghi danh doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch Đầu Tư Hà Nội làm chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Đức Chung, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội. (Hình: Dân Việt)

Báo Tuổi Trẻ cho biết: “Tòa đánh giá ông Nguyễn Đức Chung phạm tội nghiêm trọng, hành vi của bị cáo xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, làm ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội.”

Như vậy, cùng với phán quyết tại hai phiên tòa trước đó, cựu Chủ Tịch Chung bị tuyên án tổng cộng 16 năm tù.

Bản án ba năm tù được tuyên dù trước đó, ông Chung cho biết mình “đã hai lần đi mổ ung thư hồi năm 2015 và 2016, thời gian gần đây, căn bệnh này tái phát, mong tòa xem xét cho sớm được về đoàn tụ với gia đình, chăm lo cho bố mẹ già.”

Theo tường thuật của báo Dân Trí, tại phiên tòa, ông Chung tỏ ra bất bình trước cáo buộc công ty Minh Hoa (do bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, vợ ông Chung, làm giám đốc) ký hợp đồng “khống” với công ty Nhật Cường để liên danh Nhật Cường-Đông Kinh đưa vào hồ sơ năng lực, tham gia đấu thầu và trúng thầu.

“Nếu vợ tôi vi phạm pháp luật thì như cơ quan điều tra nêu, khi bắt được Bùi Quang Huy [chủ công ty Nhật Cường], anh này khai ra, cơ quan điều tra làm rõ động cơ, mục đích, vợ tôi sẽ phải chịu trách nhiệm, chứ không thể nào vợ làm, chồng chịu. Tôi chưa thấy ai quy kết kiểu vợ làm, chồng chịu như thế này,” ông Chung được dẫn lời.

Ông Nguyễn Đức Chung (giữa) và các đồng phạm cũng là thuộc cấp tại phiên tòa. (Hình: Nam Anh/Tuổi Trẻ)

Báo Dân Trí cũng cho biết, trong phần tranh tụng, Luật Sư Nguyễn Huy Thiệp, người bào chữa cho ông Chung, khẳng định: “Không có tài liệu nào thể hiện bị cáo Chung vụ lợi, cũng không có tài liệu, dấu hiệu nào xác định bị cáo Chung thân thiết với bị can Bùi Quang Huy để Huy có thể tác động đến bị cáo Chung như thế nào.”

Luật Sư Thiệp cũng nhấn mạnh hành vi của ông Chung “không đủ dấu hiệu cấu thành tội danh ‘lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.’”

Đáng lưu ý, trong cả hai phiên tòa gần nhất xử chồng mình, bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, dù là người có quyền lợi và nghĩa vụ, đều vắng mặt. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT