HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bị cáo Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội, vừa bị tòa kết án ba năm tù trong vụ án “nâng giá vật tư y tế, xâm phạm lợi ích của nhà nước.”
Theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ hôm 21 Tháng Tư, ngoài án tù, ông Tuấn không bị cấm hành nghề y sau khi mãn án.

Mức án cho ông Tuấn được ghi nhận là nhẹ hơn so với mức án đề nghị bốn hoặc năm năm tù của Viện Kiểm Sát trước đó.
Phán quyết của tòa được công bố sau khi Hội Đồng Xét Xử kết luận: “Trong quá trình công tác, Bác Sĩ Tuấn được tặng thưởng nhiều huân chương, huy chương cao quý, bản thân là giáo sư, tiến sĩ đào tạo nhiều thế hệ bác sĩ, có công cứu sống nhiều người, và được nhân dân khen ngợi…”
Ngoài ra, ông này còn được ghi nhận “vi phạm quy định về đấu thầu trong bối cảnh ngành y tế gặp khó khăn về vật tư y tế do quy định đấu thầu còn nhiều bất cập.”
Cũng theo tờ Tuổi Trẻ, tòa nhận định rằng hành vi của ông Tuấn và các đồng phạm “đã xâm phạm lợi ích kinh tế nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng uy tín cơ quan nhà nước, các cơ sở y tế, gây dư luận xấu trong xã hội.”
Bản án quy kết cho ông Tuấn “chỉ đạo phó giám đốc và thuộc cấp hợp thức hóa hồ sơ, thanh toán gói thầu của các công ty trái pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 53 tỷ đồng ($2.2 triệu).”
Trong lúc phiên tòa diễn ra, mạng xã hội dấy lên nhiều tranh cãi, người bênh, kẻ chống về hành vi của ông Nguyễn Quang Tuấn.

Trong số các ý kiến nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng, Tiến Sĩ Chu Mộng Long bình luận trên trang cá nhân: “…Thấy nhiều người cứ biện bạch về ‘tài năng,’ tôi thử tra xem Tuấn ‘Tim’ [Nguyễn Quang Tuấn] có tài năng gì và giúp ích cho ai? Bọc cái vỏ danh phong ‘công dân ưu tú thủ đô,’ ông ta tham nhũng gây thiệt hại trong đầu tư thiết bị y tế, chắc chắn ‘tài năng’ ấy làm lợi cho ông ta trước. Những người được ông can thiệp tim, biết ơn ông, khóc thương cho ông, thì cũng như được ông trao cho trái tim chỉ biết đớp và táp, bất chấp số tiền ấy là xương máu của dân.”
Ông Chu Mộng Long cũng nhắc lại chuyện trước khi bị bắt, ông Nguyễn Quang Tuấn, với tư cách đại biểu Quốc Hội Việt Nam, từng tuyên bố tại nghị trường: “…Cho dù thời cuộc có thay đổi, cơ chế thị trường, đồng tiền len lỏi vào từng người, từng nhà, từng cơ quan, nhưng chúng tôi, những nhân sĩ trí thức, nhà khoa học, cán bộ viên chức đang làm việc trong nhà nước không phải vì tiền mà vì lòng tự tôn dân tộc, vì lòng yêu nước giống hệt các nhân sĩ cách đây 70 năm.” (N.H.K) [kn]

































































