Thursday, March 28, 2024

Cựu Phó Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN Đặng Thanh Bình ra tòa

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Sáu, tòa án thành phố Sài Gòn mở phiên tòa xét xử ông Đặng Thanh Bình, 63 tuổi, cựu phó thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước CSVN và các “đồng phạm” về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” khi để xảy ra sai phạm tại Ngân Hàng Xây Dựng (VNCB).

Phiên tòa dự trù kéo dài đến hết Tháng Sáu.

Ông Bình, người bị khởi tố vào Tháng Chín, 2017, bị cáo buộc để ông Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thiệt hại hơn 15,000 tỷ đồng ($656.2 triệu) của VNCB. Ông đối mặt với khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù.

Tin cho hay cựu phó thống đốc thuê năm luật sư bào chữa.

Ông được ghi nhận có thâm niên hơn 30 năm công tác trong ngành ngân hàng, được bổ nhiệm làm phó thống đốc hồi Tháng Năm, 2005 và nghỉ hưu năm 2014.

Báo điện tử Dân Trí dẫn cáo trạng viết: “Ông Bình được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan thanh tra giám sát Ngân Hàng Nhà Nước, Vụ Pháp Chế, giúp thống đốc chỉ đạo việc tái cơ cấu sáu ngân hàng yếu kém theo đề án của chính phủ, trong đó có VNCB. Tuy nhiên, ông Bình đã không thực hiện đúng phương án để kiểm tra năng lực tài chính của nhóm cổ đông Thiên Thanh, tạo điều kiện cho nhóm này điều hành và nắm giữ VNCB, sử dụng ngân hàng như một phương tiện phạm tội.”

Theo truyền thông Việt Nam, tại Cơ Quan Điều Tra, ông Bình “không nhận trách nhiệm đối với hành vi vi phạm của mình.”

Trên mạng xã hội, có thông tin cho rằng ông Bình vốn thuộc đường dây của cựu thống đốc Nguyễn Văn Giàu và được sự bảo trợ của cựu Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang. Đồng thời có cáo buộc chính đường dây này làm hệ thống ngân hàng được mua bán như mớ rau, khiến thanh khoản luôn trong tình trạng “căng như dây đàn” nhưng quan chức Ngân Hàng Nhà Nước không bị xem xét trách nhiệm khi còn đương chức nên thường “hạ cánh an toàn.”

Đến nay, ông Bình là quan chức cao cấp nhất của ngành ngân hàng phải ra hầu tòa. Thời điểm ông Đặng Thanh Bình bị khởi tố, đã có suy đoán cho rằng vụ này là để nhắm đến cựu Thống Đốc Nguyễn Văn Bình (Bình ruồi), người hiện là trưởng Ban Kinh Tế Trung Ương và ủy viên Bộ Chính Trị.

Tuy vậy, đến nay, ông Nguyễn Văn Bình vẫn “vô sự.” Công luận càng hoang mang khi biết ông này còn liên tục được cử dẫn đầu nhiều chuyến công du đối ngoại của đảng CSVN, gần nhất là chuyến thăm Hungary vào cuối Tháng Năm, 2018.

Hồi đầu Tháng Sáu, 2018, khi báo giới Việt Nam chất vấn về trách nhiệm của Ngân Hàng Nhà Nước khi để xảy ra sai phạm của ông Trần Bắc Hà tại Ngân Hàng BIDV, Phó Thống Đốc Nguyễn Thị Hồng chỉ trả lời chung chung: “Ngân Hàng Nhà Nước sẽ thực hiện nghiêm túc chỉ đạo kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương, tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, tổ chức, hoạt động để làm sao hệ thống ngân hàng hoạt động lành mạnh hơn và góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.”

Trong một diễn biến khác, hầu hết các phiên tòa xử lãnh đạo các ngân hàng thời gian qua có điểm chung là kết thúc với bản án khá nặng: bà Hứa Thị Phấn, 71 tuổi, cựu cố vấn cao cấp của Ngân Hàng Đại Tín (TrustBank, sau đổi tên thành VNCB), bị tuyên án 30 năm tù; cựu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị VNCB Phạm Công Danh bị tuyên phạt 30 năm tù; cựu Tổng Giám Đốc Ngân Hàng Đại Dương (OceanBank) Nguyễn Xuân Sơn bị kết án tử hình do tội “Biển thủ” và sai phạm trong quản lý kinh tế; cựu Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị OceanBank Hà Văn Thắm bị án tù chung thân. (T.K.)

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT