HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hôm 1 Tháng Tư, ông Nguyễn Khắc Định, 57 tuổi, bí thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa, chính thức trở thành một trong ba phó chủ tịch Quốc Hội CSVN khóa mới, dưới thời tân Chủ Tịch Vương Đình Huệ.
Từ hồi Tháng Mười Một, 2008, ông Định từng làm phụ tá cho Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng trong ba năm.

Điều khá ly kỳ là từ nửa tháng trước khi “được bầu” làm phó chủ tịch Quốc Hội CSVN, báo nhà nước đã đưa tin ông Định “rút ứng cử đại biểu Quốc Hội theo diện tỉnh giới thiệu.”
Theo tờ Tuổi Trẻ hôm 18 Tháng Ba, thời điểm đó, ông Định “vẫn tái ứng cử đại biểu Quốc Hội nhưng theo diện ứng cử viên được cơ quan trung ương giới thiệu.”
Theo quy định về bầu cử Quốc Hội CSVN, các ứng viên đều phải được “cơ cấu,” tức sắp xếp theo ban ngành, hoặc địa phương thích hợp với cái ghế của họ vào thời điểm Quốc Hội khóa mới nhóm họp. Do vậy, chỉ cần nhìn vào sự thay đổi trong lúc ứng cử của ứng viên, công luận có thể đoán biết vị trí mới của họ trước khi “được bầu.”
Trong sự nghiệp chính trị của ông Định có chi tiết lạ là hồi Tháng Ba, 2014, ông được điều động làm phó bí thư Thành Ủy ở Sài Gòn, nhưng không rõ lý do gì mà chưa làm được ngày nào, ông lặng lẽ quay về Hà Nội ngồi ghế phó chủ nhiệm Văn Phòng Chính Phủ.
Trước khi được điều động làm phó cho ông Vương Đình Huệ, ông Định khá mờ nhạt với vai trò bí thư Tỉnh Ủy Khánh Hòa.
Tờ Lao Động hôm 10 Tháng Ba dẫn phát ngôn bị cho là “ngớ ngẩn” của Bí Thư Định tại một hội nghị về phát triển du lịch: “Có đoàn khách du dịch nào đến Nha Trang du lịch cần chụp ảnh chung với bí thư Tỉnh Ủy, tôi đến ngay.”

Phát ngôn của ông Định được hiểu là cách ông muốn thể hiện mình “gần dân.” Tuy vậy, ngoại trừ những doanh nhân muốn có quan hệ làm ăn với giới chức, đa phần du khách đến Nha Trang không có nhu cầu chụp hình với vị bí thư, mà chỉ quan tâm đến phẩm chất dịch vụ lưu trú, lữ hành tại thành phố biển này thế nào.
Liên quan cuộc họp với giới doanh nghiệp du lịch Khánh Hòa, tờ Lao Động tường thuật: “Về hoạt động của Hiệp Hội Du Lịch Nha Trang-Khánh Hòa, ông Định đề nghị cơ quan này phải làm sao đó để các doanh nghiệp khi tham gia hiệp hiệp cảm thấy có lợi, thấy được bảo vệ và chia sẻ.”
Chi tiết này cho thấy vị bí thư không nắm được tình hình hoạt động du lịch bị thiệt hại thế nào do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 thời gian qua nhưng vẫn lên giọng chỉ đạo theo kiểu “đại khái.” (N.H.K) [qd]










