Monday, April 29, 2024

Nhiều quan chức ở Thanh Hóa tham ô, bị cách hết chức vụ trong đảng

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Tỉnh Ủy Thanh Hóa đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ khỏi đảng CSVN và buộc bồi thường đối với ba cán bộ vi phạm trong lúc đương chức.

Theo báo VietNamNet, ngày 22 Tháng Ba, Ủy Ban Kiểm Tra Tỉnh Ủy Thanh Hóa có thông báo về kết quả “Xem xét, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.” Theo đó, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Thanh Hóa đã ra quyết định cách hết chức vụ trong đảng đối với ông Lò Đức Minh, cựu bí thư đảng ủy huyện Mường Lát kiêm trưởng Công An huyện Mường Lát.

Ông Lò Đức Minh, cựu trưởng Công An huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, bị cách hết chức vụ trong đảng CSVN. (Hình: Phạm Xuân Chinh/Người Đưa Tin)

Ông Minh bị cáo buộc đã “Vi phạm trong việc quản lý, sử dụng, thu chi tài chính của cơ quan Công An huyện Mường Lát;” thực hiện “Không đúng chế độ kế toán tài chính, quy chế dân chủ, quy chế làm việc và quy chế chi tiêu nội bộ.”

“Xét nội dung, tính chất, mức độ và nguyên nhân khuyết điểm, vi phạm và căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy đã quyết định cách chức tất cả chức vụ trong đảng đối với ông Minh,” quyết đinh ghi.

Người bị kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng thứ hai là ông Lê Văn Nam, cựu phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, bị Tòa Án Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa xử phạt 15 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.”

Tương tự, ông Thịnh Văn Oanh, cựu bí thư đảng ủy xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, cũng nhận bị khai trừ, cách chức tất cả chức vụ trong đảng do “Không trung thực trong việc kê khai hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ; sử dụng bằng tốt nghiệp phổ thông trung học không hợp pháp.”

Ngoài ra, ba cựu cán bộ trên “phải bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả do vi phạm gây ra theo quy định của pháp luật.”

Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ cho hay trong các ngày 18, 19 và 22 Tháng Ba, Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương CSVN khóa 13 đã họp kỳ thứ hai. Tại kỳ họp này, sau khi “xem xét các phúc trình đề nghị thi hành kỷ luật đối với đảng viên; xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, Ủy Ban Kiểm Tra đề nghị Ban Bí Thư CSVN thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Tất Thành Cang do có nhiều sai phạm rất nghiêm trọng trong thời gian đương chức.”

Ông Cang được xác định trong thời gian giữ cương vị ủy viên Trung Ương Đảng, phó bí thư thường trực Thành Ủy ở Sài Gòn “đã có vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại công ty một thành viên Phát Triển Công Nghiệp Tân Thuận (IPC) và công ty cổ phần Phát Triển Nam Sài Gòn (SADECO).”

Ông Tất Thành Cang tại cơ quan điều tra sau khi bị bắt. (Hình: Báo Thanh Niên)

Trước đó hôm 16 Tháng Mười Hai, 2020, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An ở Sài Gòn đã ra lệnh khởi tố, bắt giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí,” theo Điều 219, Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

Đáng nói là vụ bắt giữ ông Tất Thành Cang không phải là do sai phạm tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2, Sài Gòn, như suy đoán của công luận trước đó, mà là do vụ khác. Trước khi có vụ bắt giữ ông Cang, các báo nhà nước và giới chức lãnh đạo ở Sài Gòn vẫn tỏ ra dè dặt mỗi khi đề cập đến ông này. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT