Thursday, March 28, 2024

Cựu tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch ở Nghệ An lại bị bắt

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) – Sáng 23 Tháng Tư, giới đấu tranh lan truyền tin ông Trần Đức Thạch, 68 tuổi, cựu tù nhân lương tâm và là nhà thơ, đã bị an ninh, công an tỉnh Nghệ An ập vào nhà đọc lệnh bắt và tịch thu đồ đạc. Tin này do vợ ông loan báo trên mạng xã hội.

Hồi Tháng Tám, 2011, ông Thạch mãn án tù ba năm với cáo buộc “Tuyên truyền chống nhà nước” theo Điều 88 Bộ Luật Hình Sự CSVN và sau đó phải chịu thêm ba năm quản chế tại địa phương.

Do tiếp tục lên tiếng cho những bất công trong xã hội và tố cáo chuyện mình bị điều tra viên đánh đập, tra tấn trong trại tù, ông nhiều lần bị an ninh Nghệ An câu lưu trong những năm sau đó.

Post gần nhất trên trang cá nhân được cho là của ông Thạch hôm 23 Tháng Tư trước lúc bị bắt là chùm ảnh vui “Tả tơi thế giới mùa cúm Tàu.”

Trong một post khác trước đó, ông Thạch kể chuyện mình bị an ninh “mời làm việc một thời gian khá dài, bị hỏi về Hội Anh Em Dân Chủ” và ông trả lời “không biết gì.”

Facebooker Phạm Minh Vũ bình luận trên trang cá nhân: “Ông Thạch là một trong số bộ đội hiếm hoi khi chiến tranh đã dừng, ông không đòi hỏi cái đặc quyền cho bản thân, Ông đã đấu tranh chống bất công, đòi quyền lợi cho dân oan, lên tiếng cho xã hội Việt Nam được tốt đẹp hơn.”

Ông Trần Đức Thạch (trái) trong ảnh chụp cùng cố Đại Sứ, Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. (Hình: Facebook Trần Đức Thạch)

Theo trang Đàn Chim Việt, ông Trần Đức Thạch “từng tham gia quân đội Bắc Việt và chứng kiến nhiều sự thật khủng khiếp theo lời ông tường thuật lại.”

Một trong những sự thật về tội ác của quân đội Bắc Việt được ông kể lại bằng tác phẩm “Hố Chôn Người Ám Ảnh” được cho là tạo nên cơn sốc cho công luận cũng như đối với nhà cầm quyền khi được công bố hồi năm 2015.

Cuốn hồi ký kể lại một vụ tấn công vào ấp Tân Lộc thuộc huyện Cao Su, tỉnh Đồng Nai, hồi cuối Tháng Tư, 1975. Thời điểm đó, ông Thạch được cho là làm phân đội trưởng trinh sát của quân đội Bắc Việt.

Trong một diễn biến khác, hôm 23 Tháng Tư, Facebooker, thầy giáo Trần Đình Trợ cho biết trên trang cá nhân rằng ông vừa bị Sở Thông Tin Truyền Thông và an ninh tỉnh Hà Tĩnh xử phạt hành chính 5 triệu đồng ($211.5) với cáo buộc “Chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.”

Trước đó, một post trên Facebook Trần Đình Trợ hôm 20 Tháng Tư ghi: “Từ việc sát nhập Hoàng Sa, Trường Sa vào địa giới Trung Quốc cho đến việc sát nhập Hà Nội và các tỉnh thành còn lại, chỉ là vấn đề thời gian.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT