Friday, April 26, 2024

Đà Nẵng khởi tố 2 tài xế chở người Trung Quốc nhập cảnh lậu

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Giới chức công lực thành phố Đà Nẵng vừa khởi tối hai tài xế, cư dân tỉnh Thái Bình, chở bốn người Trung Quốc nhập cảnh lậu từ Hà Nội vào Sài Gòn với giá 20 triệu đồng ($866).

Theo truyền thông Việt Nam, chiều 11 Tháng Giêng, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam Đinh Xuân Hiền (29 tuổi) và Đinh Công Quân (31 tuổi, cùng trú Thái Bình) vì cáo buộc “Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép.”

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam tài xế Đinh Xuân Hiền. (Hình: H.D/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ tường thuật, “khoảng 0 giờ 50 rạng sáng ngày 27 Tháng Mười Hai, 2020, trạm Cảnh Sát Giao Thông ô Hòa Hiệp, Đà Nẵng, thấy xe hơi bảy chỗ do tài xế Đinh Xuân Hiền lái “có dấu hiệu vi phạm” nên đã chặn xe để kiểm tra.”

Qua kiểm tra, cảnh sát giao thông thấy trên xe đang chở năm người gồm tài xế Đinh Công Quân và bốn người Trung Quốc: Wu Jia Wen (25 tuổi), Wang Cheng (23 tuổi), Yang Xiao Yu (29 tuổi) và Huang Zhi Min (21 tuổi). Cả nhóm người Trung Quốc này không xuất trình được sổ thông hành, thị thực nhập cảnh hợp pháp nên bị bàn giao cho cơ quan điều tra theo thẩm quyền.

Theo lời khai của nhóm người Trung Quốc, do muốn sang Cambodia làm việc nên đã thông qua đường dây do người có tên “Lao Cui” để từ Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Việt Nam theo đường biên giới Lạng Sơn. Từ đây được hai xe hơi chở về Hà Nội rồi đổi sang xe khác đi vào miền Nam. Toàn bộ chi phí đi lại do “Lao Cui” ứng trước, bốn người Trung Quốc sẽ lao động để trả nợ sau. Cơ Quan An Ninh Điều Tra đã chuyển giao bốn người Trung Quốc cho Phòng Quản Lý Xuất Nhập Cảnh “xử lý theo thẩm quyền.”

Trong năm qua, để ngăn chặn đại dịch COVID-19, Việt Nam đã gia tăng việc ngăn chặn những người nhập cư lậu từ Trung Quốc vì coi đây là nguồn lây lan.

Cũng tin liên quan đến COVID-19, theo VNExpress, tối 11 Tháng Giêng, Viện Kiểm Sát Nhân Dân ở Sài Gòn đã khởi tố Dương Văn Hậu (29 tuổi, ở quận 6, Sài Gòn), tiếp viên hàng không Vietnam Airlines, là “bệnh nhân 1,342” về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người.”

Hàng ngàn người phải cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 do liên quan đến bị can Dương Văn Hậu. (Hình: Thanh Niên)

Hành động này được nhà chức trách đưa ra sau hơn một tháng khởi tố vụ án, xác định bị can Hậu “đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định tại khu cách ly riêng của Vietnam Airlines, sau đó tiếp tục vi phạm quy định cách ly khi được cho về nhà, gây hậu quả nghiêm trọng là lây lan SARS-CoV-2 trong cộng đồng.” Bị can Hậu bị cáo buộc cố tình không tuân theo quy định cách ly, làm lây lan COVID-19 cho ba người là các bệnh nhân 1,347, 1,348 và 1349.

Theo báo Zing, trước đó anh Hậu từ Nhật nhập cảnh về Việt Nam bị cách ly tại khu cách ly do hãng Hàng Không Vietnam Airlines quản lý (phường 2, quận Tân Bình), từ ngày 14 đến 18 Tháng Mười Một.

Dương Văn Hậu từng tham gia các chuyến bay “giải cứu công dân” từ Pháp, Úc, Anh về Việt Nam trong mùa dịch. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT