Thursday, March 28, 2024

Cán bộ nhà đất ở Đà Nẵng cho bạn ‘mượn’ 22 ‘sổ đỏ’ của dân, bị quỵt

ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Công An Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” liên quan việc 22 Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở (sổ đỏ) của người dân bị cán bộ nhà đất quận Sơn Trà lấy đem cho bạn “mượn.”

Theo báo VNExpress, quyết định khởi tố hôm 28 Tháng Tám là “bước đầu trong việc tố tụng” liên quan đến việc bà Dương Thị Ngọc Anh (41 tuổi), chuyên viên chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đã tự ý lấy 22 Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Nhà Ở của người dân đem cho bạn là bà Đào Thị Như Lệ (41 tuổi, ở quận Hải Châu, Đà Nẵng), chủ doanh nghiệp bất động sản “mượn” và chiếm giữ bất hợp pháp.

Trung Tâm Hành Chính quận Sơn Trà, nơi có chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai quận hoạt động. (Hình: Đoàn Cường/Tuổi Trẻ)

Sau khi khởi tố vụ án, tuy chưa khởi tố bị can nhưng cơ quan điều tra cũng đã ra các thông báo đề nghị các cá nhân, tổ chức “giải quyết thủ tục” liên quan đến bà Đào Thị Như Lệ “sớm trình báo với Công An Đà Nẵng về một số nội dung.”

Trong đó, một số ngân hàng tại Đà Nẵng đã nhận được văn bản đề nghị tạm dừng giải quyết tất toán các khoản vay đối với bà Lệ và một số công ty liên quan.

“Thực ra những sổ đỏ bị mất thì không thể đưa vào ngân hàng giao dịch, vì không phải chính chủ nên rủi ro này ngân hàng không sợ. Nhưng lo là các vấn đề có liên quan,” báo Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin cho biết.

Trước đó, chi nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai quận Sơn Trà (Văn Phòng) “rà soát định kỳ hồ sơ quá hạn, giải quyết các loại thủ tục hành chính về đất đai” đã tiếp nhận thì thấy mất 22 sổ đỏ không có bản chính trong hồ sơ gốc.

Sau khi kiểm tra, Văn Phòng xác định bà Dương Thị Ngọc Anh trong lúc được giao kiểm tra, lập phiếu chuyển thông tin hồ sơ mang qua cho sở thuế đã tự ý lấy số sổ đỏ trên.

Lãnh đạo Văn Phòng đã buộc bà Anh giải trình. Theo tường trình của bà Anh, do quen biết nên đã tự ý cho bà Lệ mượn số sổ đỏ của dân, trong đó có sáu sổ người dân đã nộp thuế.

Bà Anh tự xin thôi việc và nhờ cơ quan hữu trách thu hồi lại số giấy nhà đất trên vì “đã mất liên lạc với bà Lệ.”

“Quá hoảng sợ, tôi liên lạc với bà Lệ nhưng bà Lệ không nghe điện thoại, nhắn tin cũng không trả lời,” bà Anh thuật lại với báo VNExpress.

Tuy nhiên, lãnh đạo Văn Phòng cho biết “sự việc có tình chất nghiêm trọng,” nên ngày 20 Tháng Tám, đã đình chỉ công tác bà Anh, chờ kết quả điều tra của công an để giải quyết tiếp, và chuyển hồ sơ sự việc đến Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An thành phố Đà Nẵng.

Theo xác minh của cơ quan công an, bà Anh “có mối quan hệ làm ăn trong lĩnh vực nhà cửa, bất động sản, cho vay mượn tiền, huy động vốn với nhiều đối tác, bạn bè.” Trong lúc làm ăn, bà Anh đã cho bà Lệ “mượn” số sổ đỏ để bà này “chứng minh hồ sơ năng lực kinh doanh.”

Thế nhưng ngày 18 Tháng Tám, bà Anh nhận được thông tin từ người dân phản ảnh hồ sơ của họ đang nộp tại Văn Phòng đã được ra sổ đỏ, nhưng các giấy chứng nhận này đang bị “cò” (môi giới) nhà đất rao bán trên thị trường. Bà Anh đã tìm cách liên lạc hẹn gặp bà Lệ để đòi lại nhưng bất thành.

Trụ sở công ty của bà Đào Thị Như Lệ. (Hình: Nguyễn Tú/Thanh Niên)

“Đây là sự việc lần đầu xảy ra ở quận Sơn Trà. Sau khi công an vào cuộc điều tra, một số Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất đã được thu hồi để trả cho người dân,” ông Lê Phước Thương, giám đốc Chi Nhánh Văn Phòng Đăng Ký Đất Đai quận Sơn Trà, biện minh.

Sở Tài Nguyên và Môi Trường Đà Nẵng đã phúc trình với Ủy Ban Nhân Dân thành phố, đồng thời chỉ đạo các đơn vị liên quan “thống kê, phúc trình chi tiết 22 sổ đỏ nêu trên,” sau khi cơ quan hữu trách đã “cơ bản thu hồi được số sổ bị mất.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT