Đa số doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam lỗ vốn

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hơn phân nửa số công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam khai lỗ vốn, thậm chí có những công ty khai lỗ triền miên từ năm này sang năm khác.

Tờ Lao Động ngày 4 Tháng Hai, dựa trên báo cáo tổng hợp của Bộ Tài Chính CSVN nói hơn 14,100 doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam “báo lỗ” trong tổng số hơn 26,000 công ty ngoại quốc. Mấy năm trước cũng đã từng thấy báo cáo tương tự như vậy.

Công nhân hàn khung xe Ford đầu tư sản xuất tại nhà máy ở tỉnh Hải Dương, Việt Nam. (Hình: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)

Báo cáo kể trên đưa ra chỉ vài tuần lễ có tin nhiều đại xí nghiệp quốc tế về cả sản xuất linh kiện điện tử và dịch vụ điện tử gia tăng đầu tư sản xuất tại Việt Nam, thay vì dồn hết vốn liếng sản xuất tại Trung Quốc, theo tin của công ty dịch vụ tài chính toàn cầu JPMorgan Chase.

Họ dự đoán Việt Nam sẽ đóng góp 65% tổng sản lượng airpods, 20% ipad và Apple watch, 5% Macbook trên thị trường thế giới vào năm 2025.

Nguồn tin vừa kể nói những tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Intel, LG, Foxconn, Honda, Panasonic, Luxshare, Pegatron, Winston… liên tục gia tăng những số tiền đầu tư rất lớn vào các cơ sở sản xuất của họ tại Việt Nam. Bởi vậy, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN ước tính tổng số đầu tư ngoại quốc tại Việt Nam có thể lên đến $38 tỷ trong năm 2023.

Tổng Cục Thống Kê CSVN cuối năm ngoái cho hay cả năm 2022, vốn ngoại quốc đầu tư trực tiếp tại Việt Nam hơn $22 tỷ, tăng 13.5% so với năm trước đó. Vốn đầu tư thì ngày càng đổ nhiều hơn vào Việt Nam, nhưng tại sao lại có số lượng nhà đầu tư ngoại quốc lỗ triền miên nhiều như vậy. Không thấy có những báo cáo cụ thể và phân tích chi tiết để có thể hiểu rõ nguyên nhân và thực trạng.

Theo Bộ Tài Chính CSVN, với số vốn đầu tư khổng lồ cho các quy mô sản xuất để xuất cảng, số tiền thuế mà các nhà đầu tư ngoại quốc phải nộp cho nhà cầm quyền “không tương ứng với mức đầu tư.” Hơn 14,100 doanh nghiệp ngoại quốc kê khai lỗ vốn tổng cộng hơn 168,000 tỷ đồng hay khoảng $7 tỷ hồi năm 2021.

Nhiều công ty “báo lỗ” liên tục hơn 10 năm mà họ vẫn không đóng cửa. Chẳng hạn siêu thị Lotte Mart, tính đến thời điểm 2021 đã “lỗ đến năm thứ 11 liên tiếp, với tổng lỗ tương đương 2,300 tỷ đồng” hay khoảng $96 triệu, nhiều gấp đôi số vốn họ đầu tư tại Việt Nam.

Công nhân may tại một nhà máy sản xuất quần áo xuất cảng ở Hà Nội. (Hình: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images)

Tháng Ba, năm 2022, tạp chí Tài Chính Doanh Nghiệp dẫn thông tin từ Bộ Tài Chính CSVN nói rằng “dù doanh thu và lợi nhuận trước thuế vẫn có sự tăng trưởng qua các năm, nhưng tỉ lệ doanh nghiệp báo lỗ, doanh nghiệp lỗ lũy kế, doanh nghiệp lỗ mất vốn vẫn không có dấu hiệu chuyển biến tích cực.”

Người ta ngờ rằng “vẫn còn tồn tại hiện tượng chuyển giá, trốn thuế gây thất thoát, thiệt hại cho nguồn thu ngân sách nhà nước, đồng thời, ảnh hưởng môi trường đầu tư và sự cạnh tranh lành mạnh.”

Tờ Lao Động ngày 4 Tháng Hai thúc giục “phải làm rõ những nghi vấn về trốn thuế, né thuế, chuyển giá của nhiều doanh nghiệp ngoại quốc đầu tư. Và quan trọng hơn, là phân bổ nguồn lực hiệu quả, đảm bảo cho khu vực kinh tế tư nhân tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển.” (TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT