HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đại án “Kít” xét nghiệm COVID-19 hiện vẫn còn đang được điều tra và hiện mới chỉ bắt giam một số giới chức hạng trung, ngoài Phan Quốc Việt.
Hôm Thứ Bảy 12 Tháng Ba, tờ Dân Việt và môt số báo khác đưa tin ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Dịch Bệnh tỉnh Bình Phước “đã bị cách hết các chức vụ Đảng”. Đây là thủ tục đầu tiên trước khi một đảng viên CSVN phạm tội bị các biện pháp kỷ luật khác, kể cả tống giam.

Đồng thời Vietnamnet cùng ngày Thứ Bảy cho hay nhà cầm quyền tỉnh Hà Giang đang thanh tra “các đơn vị có liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kít xét nghiệm, vắc xin, thuốc phòng, chống COVID-19 của công ty Việt Á với giá tiền hơn 500 ngàn đồng/kit test”.
CDC Hà Giang mua của Việt Á hai lần cộng lại với số tiền 1 tỉ 764 triệu đồng cho gần 4,800 “kít”. Tuy là đấu thầu công khai qua mạng “nhưng chỉ có duy nhất công ty Việt Á dự thầu và trúng thầu”.
Đầu Tháng Giêng 2022, sau khi vụ Việt Á bán “Kít xét nghiệm” cho cơ quan y tế khắp cả nước bùng nổ và tổng giám đốc Phan Quốc Việt đã bị bắt, giám đốc CDC nhiều địa phương vội vã lên tiếng không có ăn hối lộ của ông này.
Ông Nguyễn Văn Sáu, giám đốc CDC Bình Phước khi đó lên đài truyền hình và phát thanh địa phương nói ông đã “báo cáo với tổ chức, lãnh đạo các cấp” về vụ việc và sau khi nghỉ tết “sẽ nộp (quà của Việt Á) lại cho cơ quan chức năng”.
Tỉnh Bình Phước, trong năm 2021, đã 3 lần làm hợp đồng mua “kit xét nghiệm COVID-19 và bộ tách chiết của Công ty cổ phần công nghệ Việt Á với tổng kinh phí hơn 41.5 tỉ đồng”, theo bản tin VnExpress.
Nếu theo lời khai ban đầu của Phan Quốc Việt, ông ta “lại quả” 20% từ tiền bán “kít” thì ông Sáu được chia khoảng 8.3 tỉ đồng (hay khoảng hơn $350,000). Ông Sáu hưởng hết hay chia chác cho những ai ở địa phương hiện chưa biết.
Còn cuộc điều tra tại tỉnh Hà Giang thì mới chỉ thấy nói CDC của tỉnh này “2 lần mua kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, trong đó giá kit test lên tới hơn 500,000 đồng” với tổng số tiền nêu ở phần trên bản tin. Hiện chưa thấy có kết luận gì về cuộc điều tra ông Nguyễn Trần Tuấn, giám đốc CDC Hà Giang xem ông ta có được “lại quả” hay vô tội.
Hơn hai chục người bị tống giam trong vụ đại bịp “kit xét nghiệm” COVID-19, ngoài Phan Quốc Việt và hai ông cấp vụ ở Bộ Y Tế và Khoa Học và Công Nghệ, hai ông cấp tá tại Học Viện Quân Y, hầu hết còn lại đều là giám đốc CDC các tỉnh.

Cuộc điều tra ban đầu nói công ty Việt Á của Phan Quốc Việt đã thu được 4,000 tỉ đồng (khoảng $172 triệu) và đã chi “lại quả” khắp nơi 20% tức 800 tỉ đồng (khoảng $34 triệu). Báo chí tại Việt Nam dẫn thông tin từ hải quan nói rằng Phan Quốc Việt đã nhập cảng 3 triệu “kit” từ Trung Quốc với giá khoảng 21,000 đồng (chưa tới $1) rối bán lại cho các cơ quan y tế cả nước với giá trên dưới 500,000 đồng nhờ sự toa rập của quan chức các cấp.
Từ đây, lộ ra cho thấy “kít” xét nghiệm COVID được kệ thống thông tin tuyên truyền tại Viêt Nam quảng cáo rầm rộ là kết quả của cuộc nghiên cứu thần tốc của Học Viện Quân Y hồi Tháng Ba 2020 chỉ là trò đại bịp.(TN) [kn]













































































































































