Thursday, April 25, 2024

‘Đại biểu Quốc Hội’ lại tính chuyện thu thuế của người bán trà đá vỉa hè

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cứ mỗi kỳ họp Quốc Hội CSVN, công luận lại có dịp bàn tán và giật mình về nội dung phát ngôn của các “đại biểu Quốc Hội.”

Mới nhất là lời của ông Nguyễn Văn Thân, đại biểu tỉnh Thái Bình, được Zing và các báo nhà nước ghi nhận: “Hiện nay tồn tại 5 triệu hộ kinh doanh nhưng theo thống kê chỉ có 1.7 triệu hộ đóng thuế môn bài. Ngân sách nhà nước để lọt nguồn thu rất lớn khi 3.3 triệu hộ còn lại không đóng thuế. Tuy nhiên, thực tế những hộ này có đóng, nhưng đóng ở chỗ nào đó chứ không phải cho ngân sách nhà nước. Tôi thấy chỉ cần một quán hàng nước, người ta vẫn phải nộp tiền hàng tháng. Tôi có hỏi cô bán hàng nước, thuốc lá, cô nói đóng 1.5 triệu đồng/tháng. Chúng ta đang để lọt nguồn thu rất lớn. Ví dụ trung bình mỗi hộ chỉ đóng 1 triệu đồng ($43)/tháng, nhân với 12 tháng, nhân với 3.3 triệu hộ kinh doanh, tôi tính là ra 39,600 tỉ đồng (khoảng $1.7 tỉ)/năm.”

Ông Thân, người đang giữ chức chủ tịch Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam, còn nói thêm rằng: “…ở các nước trên thế giới, đã là kinh doanh thì phải nộp thuế. Vấn đề nộp như thế nào, cách thức ra sao, khác với doanh nghiệp thế nào, Việt Nam hoàn toàn có thể tham khảo được.”

Phát ngôn của ông Thân khiến cộng đồng mạng ngao ngán về chuyện chính quyền tính chuyện “tận thu” những người mưu sinh ở vỉa hè bằng mọi giá trong lúc ngân sách cạn kiệt.

Đồng thời, công luận cũng không quên chuyện tại kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa 14, ông Thân từng mạnh miệng ủng hộ nhà cầm quyền CSVN sớm ban hành Luật Đặc Khu cũng như tán thành chủ trương cho nước ngoài thuê đất 99 năm.

Ngoài ra, tên ông Nguyễn Văn Thân gắn liền với vụ bị phát hiện có đồng thời hai quốc tịch Việt Nam và Ba Lan. Hồi Tháng Sáu, 2018, cả trăm người Việt sống tại Ba Lan đã tổ chức một cuộc biểu tình nhỏ ngay tại căn nhà được cho là của ông này ở Ba Lan để phản đối.

Thời điểm đó, ông Nguyễn Hạnh Phúc, tổng thư ký Quốc Hội CSVN, đã phải xoa dịu công luận bằng cách xác nhận ông Nguyễn Văn Thân “chỉ còn quốc tịch Việt Nam sau khi từ bỏ quốc tịch Ba Lan từ Tháng Giêng, 2016, trước thời điểm ứng cử đại biểu Quốc Hội.” Đồng thời, ông Hạnh Phúc cũng xác nhận ông Thân “có căn nhà ở Ba Lan thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng và ông Thân cũng đã kê khai theo quy định của pháp luật [Việt Nam].”

Sau vụ ồn ào đó, ông Thân vẫn “vô sự” và tiếp tục hiện diện ở nghị trường để “bày tỏ quan điểm về các vấn đề thời sự với tư cách đại biểu Quốc Hội không nhằm việc gì khác ngoài mong muốn vì sự phát triển chung của đất nước,” như lời ông nói trên báo Người Lao Động hồi năm ngoái. (T.K.)

MỚI CẬP NHẬT