Friday, March 29, 2024

‘Đại gia’ Lê Thanh Thản từng được Nguyễn Phú Trọng tặng thơ, bị ‘rờ gáy’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh, bị Công An thành phố Hà Nội đề nghị truy tố với cáo buộc “Lừa dối khách hàng” theo Điều 198, Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

Hôm 2 Tháng Tư, báo Tuổi Trẻ cho biết, vụ án “Lừa dối khách hàng, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội, vừa được Cơ Quan Điều Tra Công An thành phố Hà Nội kết thúc điều tra.

Ông Lê Thanh Thản được cho là có quan hệ thân tín với ông Nguyễn Phú Trọng. (Hình: Đức Nguyễn/Tuổi Trẻ)

Nếu bị tòa khép tội, người có biệt danh “đại gia điếu cày” sẽ phải đối mặt với bản án 1-5 năm tù và bị phạt tiền.

“Ông Thản được biết đến như một đại gia bất động sản với biệt danh ‘đại gia điếu cày.’ Có rất nhiều bài viết trên báo chí về chân dung, sự nghiệp của ông thường sử dụng hình ảnh ông gắn với chiếc điếu cày. Thời điểm ông Thản bị khởi tố cho tại ngoại đã gây xôn xao dư luận bởi ông là người đứng đầu một tập đoàn lớn,” báo Tuổi Trẻ viết thêm.

Cùng ngày, theo tờ Thanh Niên, ông Thản “bày tỏ không đồng tình với kết luận điều tra của Công An Hà Nội và sẽ đề nghị xem xét lại kết luận điều tra.”

“Tôi không đồng tình với kết luận của cơ quan điều tra việc xác định thu lời bất chính là không đúng. Đây là tiền bán nhà mà cơ quan điều tra lại quy kết kết thành thu lời bất chính, không trừ tiền đầu tư xây dựng dự án cho tôi,” ông Thản được dẫn lời.

Ông Thản được công luận cho là có quan hệ thân tín với ông Nguyễn Phú Trọng từ nhiều năm qua.

Về mối quan hệ này, báo Kinh Tế Đô Thị hồi Tháng Hai, 2018, cho biết ông Trọng viết tặng khách sạn Mường Thanh Grand Phương Đông của ông Thản một bài thơ bốn câu: “Lần này lại đến ‘Phương Đông’/ Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng ‘Mường Thanh’/ Cố lên các chị, các anh/ Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền.”

Bài thơ của ông Nguyễn Phú Trọng đề tặng khách sạn Mường Thanh do ông Lê Thanh Thản làm chủ sở hữu được báo nhà nước đăng tải. (Hình: Kinh Tế Đô Thị)

Báo này cũng cho biết thêm: “Một yếu tố tạo nên thành công cho hệ thống khách sạn Mường Thanh là bởi ‘đại gia điếu cày’ Lê Thanh Thản tuy là người làm kinh doanh nhưng vẫn luôn coi trọng cái ‘tình’ trong mỗi quyết định của mình. Ông luôn tâm niệm làm sao để góp phần cùng các tỉnh nghèo phát triển.”

Theo báo Kinh Tế Đô Thị, chuỗi khách sạn Mường Thanh của ông Thản “vinh dự được đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia, những lãnh đạo cấp cao của Việt Nam.” Tờ báo kể tên một loạt giới chức gồm ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Xuân Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Vương Đình Huệ…

Cũng trong hôm 2 Tháng Tư, truyền thông nhà nước cho hay, Quốc Hội CSVN làm thủ tục “miễn nhiệm” để ông Nguyễn Phú Trọng nhường bớt ghế chủ tịch nước cho ông Nguyễn Xuân Phúc. (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT