HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Marc Knapper, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ca ngợi mối quan hệ giữa hai quốc gia cựu thù phát triển tốt đẹp trên mọi lãnh vực.
Tờ Dân Trí ngày Thứ Bảy, 9 Tháng Bảy, tường thuật buổi kỷ niệm Lễ Độc Lập Hoa kỳ tổ chức ở Hà Nội buổi tối ngày hôm trước. Nhân dịp này, ông Knapper được thuật lời nước Mỹ “ủng hộ Việt Nam vững mạnh, độc lập và thịnh vượng.”

Kể từ khi hai quốc gia cựu thù thiết lập bang giao dưới thời Tổng Thống Bill Clinton năm 1995, thương mại song phương từ $450 triệu vọt lên hơn $111 tỷ năm 2021, tăng hơn 250%. Mỹ hiện là thị trường xuất cảng lớn nhất của Việt Nam.
Tờ Dân Trí tường thuật lời phát biểu của ông Knapper là Washington “ủng hộ Việt Nam bảo vệ chủ quyền trên đất liền, trên không, trên biển và trong không gian mạng” và “sự kết nối giữa nhân dân hai nước trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế…ngày càng được mở rộng và những kết nối này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai.”
Ông nêu ra những dấu mốc nổi bật trong mối quan hệ song phương kể từ khi Tổng Thống Joe Biden lên nắm quyền như cuộc viếng thăm Việt Nam của Bộ Trưởng Quốc Phòng Lloyd Austin và Phó Tổng Thống Kamala Harris hồi năm ngoái.
Ngược lại, Thủ Tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam cũng đến Washington DC hồi Tháng Năm vừa qua để dự cuộc họp thượng đỉnh Mỹ – ASEAN và làm việc song phương.
Nguồn tin trên cũng thuật lời ông Knapper gián tiếp thúc giục Việt Nam cải thiện nhân quyền khi ông “nhấn mạnh các giá trị chung mà người dân hai nước cùng chia sẻ, đó là quyền được sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc, những điều đã được khẳng định trong cả tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ năm 1776” và cả trong tuyên ngôn độc lập mà ông Hồ Chí Minh đọc tại thủ đô Hà Nội năm 1945.
Gần đây, có tin không chính thức là mẫu hạm nguyên tử USS Ronald Reagan sẽ đến thăm cảng Đà Nẵng vào hạ tuần tháng này. Hiện chưa thấy cả Washington và Hà Nội phủ nhận hay xác nhận. Hồi Tháng Tư, từng có tin đồn mẫu hạm nguyên tử Abraham Lincoln của Mỹ đến Đà Nẵng trong Tháng Năm, nhưng chuyện này đã không xảy ra.

Giữa Tháng Sáu, bà Wendy Sherman, thứ trưởng ngoại giao Mỹ, đến Việt Nam. Người ta không biết rõ chủ đích chuyến đi của bà là gì. Chỉ thấy truyền thông Việt Nam đồng loạt thuật lời ông Hà Kim Ngọc, thứ trưởng ngoại giao Việt Nam, kêu gọi bà Sherman tiếp tay thúc đẩy mời Tổng Thống Biden thăm Việt Nam năm nay.
Sau đó, thấy báo chí nước ngoài cho hay bà Sherman thúc giục Hà Nội cải thiện nhân quyền, trả tự do cho nhiều tù nhân lương tâm, một chi tiết không thấy truyền thông Việt Nam đề cập.
Theo trang mạng chinhphu.vn, chỉ trong sáu tháng đầu năm nay, Việt Nam xuất cảng sang Mỹ hàng hóa trị giá gần $56 tỷ. Riêng trong Tháng Tư, xuất cảng của Việt Nam sang Mỹ đạt gần $10.3 tỷ, tăng gần 33.3% so với cùng kỳ của năm 2021. (TN) [đ.d.]



























































































