Tuesday, April 23, 2024

Đại sứ Mỹ khen ngợi Giám Mục Nguyễn Thái Hợp về ‘tự do tôn giáo và nhân quyền’

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Một bức thư của ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, đề gửi Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, người vừa từ nhiệm sứ vụ giám mục chính tòa Giáo Phận Hà Tĩnh, từ hôm 25 Tháng Ba, nay mới được công bố.

Vị giám mục 76 tuổi được xác nhận “nghỉ hưu” trong lúc vị đại sứ Mỹ kết thúc nhiệm kỳ ở Việt Nam.

Ông Daniel Kritenbrink, đại sứ Mỹ tại Việt Nam, kết thúc nhiệm kỳ trong lúc Giám Mục Nguyễn Thái Hợp được cho là “nghỉ hưu.” (Hình: Facebook Giáo Phận Hà Tĩnh)

Theo bài đăng trên Facebook Giáo Phận Hà Tĩnh, trong bức thư đánh máy bằng tiếng Anh, ông Kritenbrink “gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến ngài nhân dịp ngài về hưu.”

“Nhiều năm qua, ngài đã tiếp đón tôi và nhiều viên chức ngoại giao Hoa Kỳ đến giáo phận Hà Tĩnh và Vinh trong tinh thần hợp tác gần gũi và chia sẻ quan điểm cởi mở, thẳng thắn. Tôi trân trọng tình bạn với ngài và những cuộc thảo luận hiệu quả mà chúng ta đã có với nhau trong nhiều năm qua. Thành quả phụng sự và lãnh đạo mục vụ của ngài, cùng sự hỗ trợ kiên quyết cho tự do tôn giáo và nhân quyền của ngài đã lay động cuộc sống của nhiều người,” bức thư viết.

Ngoài ra, ở cuối thư, vị đại sứ viết tay: “Xin chúc mừng ông bạn của tôi! Tôi sẽ nhớ ông!”

Cùng thời điểm bức thư nêu trên được công bố, trang web Giáo Phận Hà Tĩnh cho hay thánh lễ mừng kết thúc sứ vụ giám mục chính tòa của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp dự trù diễn ra vào hôm 29 Tháng Tư tại nhà thờ chính tòa Văn Hạnh, thành phố Hà Tĩnh.

Buổi lễ cũng nhằm khai mạc sứ vụ giám quản Tông Tòa của Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, người trước đó là giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp được Vatican bổ nhiệm làm giám mục chính tòa Giáo Phận Vinh từ Tháng Năm, 2010.

Ngày 22 Tháng Mười Hai, 2018, Đức Giáo Hoàng Francis thiết lập Giáo Phận Hà Tĩnh, trên cơ sở tách từ Giáo Phận Vinh, bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Thái Hợp làm giám mục tiên khởi.

Để hạ uy tín Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, hồi Tháng Mười Một, 2019, trang YouTube ANTV – Truyền Hình Công An Nhân Dân phát video clip “Lật tẩy mưu đồ chính trị của ‘Đức cha phaolo’ Nguyễn Thái Hợp cùng đồng bọn.”

Bản tin này lên án Giám Mục Nguyễn Thái Hợp “đã làm tình hình trật tự diễn biến phức tạp, lợi dụng việc bục giảng để tuyên truyền chống nhà nước và đảng CSVN, ký tên các tài liệu đòi bỏ và xử lý lãnh đạo đảng.”

Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp ghé thăm Trung Tâm Hỗ Trợ Phát Triển Giáo Dục Hòa Nhập Trẻ Khuyết Tật Hồng Lĩnh. (Hình: Trang web Giáo Phận Hà Tĩnh)

Mạng truyền hình nêu trên quy chụp rằng, từ thảm họa cá chết, Giám Mục Nguyễn Thái Hợp “đã tạo điều kiện cho các tổ chức như Việt Tân, VOICE và Hội Anh Em Dân Chủ hoạt động tại Giáo Phận Vinh.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT