Đắk Lắk bắt 3 nghi can còn lại trong vụ bạo động của người Thượng

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Công An Tỉnh Đắk Lắk xác nhận vừa bắt ba nghi can còn lại bị truy nã trong vụ bạo động của người Thượng xảy ra hồi tháng trước.

Theo báo Thanh Niên hôm 21 Tháng Bảy, danh tính ba người này gồm: Y Khing Liêng (31 tuổi, ở huyện Krông Bông), Nay Dương (55 tuổi, ở huyện Krông Búk) và Y Hoăl Êban (53 tuổi, ở huyện Cư Mgar).

Ông Y Khing Liêng, một trong ba nghi can vừa bị bắt. (Hình: Thanh Niên)

Cả ba nghi can, đều ở tỉnh Đắk Lắk, bị bắt khi đang trốn tại một khu đồi ở huyện Cư Kuin, nơi diễn ra vụ tấn công hai đồn công an xã khiến chín người thiệt mạng hôm 11 Tháng Sáu.

Công an cho biết họ tịch thu một khẩu súng và “nhiều viên đạn” của ba nghi can.

Ba người này cùng với ba nghi can đã bị bắt trước đó, bị Công An Tỉnh Đắk Lắk phát lệnh truy nã với cáo buộc “khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.”

Đến nay, đã có tổng cộng hơn 90 nghi can bị bắt, khởi tố về các tội danh khác nhau: “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân,” “không tố giác tội phạm” và “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép.”

Đáng nói, các báo ở Việt Nam không đề cập chuyện liệu các nghi can có nhận được sự trợ giúp pháp lý từ các luật sư trong quá trình bị công an lấy lời khai hay không.

Ngoài ra, đã có hơn 100 người bị chính quyền các tỉnh thành bắt thẩm vấn rồi phạt vạ chỉ vì họ bình luận sự việc trên mạng xã hội.

Tất cả các nghi vấn về nguyên nhân dẫn tới vụ tấn công và các lời bình luận “trái chiều” đều bị nhà cầm quyền cho là “bịa đặt” và “làm hoang mang dư luận.”

Hai nghi can Nay Dương (trái) và Y Hoăl Êban lúc bị bắt. (Hình: Thanh Niên)

Trong một diễn biến khác, Công An Tỉnh Đắk Lắk tuyên bố thu hồi được 4,576 vũ khí các loại, trong đó có 1,278 khẩu súng từ người dân.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM hôm 20 Tháng Bảy, con số nêu trên được công bố sau đợt cao điểm “vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo.”

Ông Lê Vinh Quy, giám đốc Công An Tỉnh Đắk Lắk, được dẫn lời khen công an huyện ở tỉnh này “có nhiều cách làm hay” như phát động phong trào “đem súng đổi gạo” tại huyện Ea H’leo.

Ông Quy nhận định, hành vi tàng trữ vũ khí của người dân Đắk Lắk “hết sức nguy hiểm, là nguyên nhân xảy ra những vụ việc giết người, cố ý gây thương tích.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT