Đắk Lắk: Bắt giữ giám đốc làm giả 200 tấn lúa giống ST24, ST25

ĐẮK LẮK, Việt Nam (NV) – Giám đốc công ty Đầu Tư Nông Nghiệp Á Châu bị cáo buộc thu mua lúa không rõ nguồn gốc, sau đó đóng gói, dán nhãn thành giống lúa ST25, ST24 cho ra “gạo ngon nhất thế giới” bán ra thị trường lừa nông dân.

Hôm 4 Tháng Hai, Công An Tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, bắt giữ bị can Nguyễn Huy Vũ, 48 tuổi, giám đốc công ty Đầu Tư Nông Nghiệp Á Châu, để điều tra về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng.”

Công an đọc lệnh khởi tố bị can Nguyễn Huy Vũ, giám đốc công ty Đầu Tư Nông Nghiệp Á Châu. (Hình: Sỹ Đức/Tuổi Trẻ)

Báo Dân Việt dẫn điều tra cho hay, công ty Nông Nghiệp Á Châu có trụ sở tại Củ Chi, Sài Gòn, song kho sản xuất đặt tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, nhưng không được cơ quan hữu trách cấp phép sản xuất lúa giống và cũng không có vùng trồng nguyên liệu.

Thế nhưng vì lợi nhuận, bị can Vũ đã chỉ đạo nhân viên thu mua các loại lúa nguyên liệu, lúa thương phẩm trôi nổi trên thị trường với giá rẻ đưa về kho đóng gói, dán nhãn các thương hiệu lúa nổi tiếng như ST24, ST25, ĐT8, OM18… rồi bán cho các đại lý tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ngãi, Cà Mau, Khánh Hòa, Đồng Nai và Sài Gòn.

Khám xét kho của bị can Vũ cùng các đại lý liên quan, lực lượng hữu trách thu giữ 781 bao lúa giống giả ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng ($23,091).

Ngoài ra, công an còn thu giữ nhiều máy móc, con dấu, nhãn hiệu và tang vật liên quan.

Bước đầu, nhà chức trách xác định, trong năm 2025, công ty Đầu Tư Nông Nghiệp Á Châu đã sản xuất và đưa ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả ST24, ST25.

“Hai giống lúa thơm ST24, ST25 đã được tôi ghi danh bảo hộ nhưng không ăn thua gì vì tình trạng làm giả, làm nhái hai giống lúa này tràn lan, diễn ra lâu nay. Tôi kêu riết nhưng không ai xử lý, mệt mỏi lắm,” ông Hồ Quang Cua, “cha đẻ” hai giống lúa ST24 và ST25, từng nói với báo Tuổi Trẻ cách đây ba năm.

Kho lúa giống giả tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk, bị công an phát hiện. (Hình: Ngọc Oanh/VnExpress)

Việc hàng trăm tấn lúa giống ST24 và ST25 giả ở Đắk Lắk không chỉ là câu chuyện riêng của ông Cua, mà còn là vấn đề của nhiều nông đặc sản bị làm giả, làm nhái đang bán tràn lan trên thị trường ở Việt Nam, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của nông dân và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.

Hồi Tháng Tư, 2023, trong vụ “lúa ST25” lép hạt, ông Phạm Tuấn Anh, giám đốc Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Đắk Nông khi đó, cho biết các loại giống cây ngắn ngày (rau, củ quả, lúa, ngô…) rất khó kiểm soát đầu vào vì “bà con thường mua nhỏ lẻ, theo kênh truyền thống.”

“Ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân phải mua giống tại các cơ sở có đủ tiêu chuẩn, có nguồn gốc…” ông Tuấn Anh nói chung chung cho qua chuyện. (Tr.N) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT