Dân biểu là phó giám đốc Công An Đắk Lắk muốn phạt lỗi giao thông đến $7,700

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Nguyễn Thị Xuân, phó giám đốc Công An Đắk Lắk, đại biểu Quốc Hội Việt Nam, bị công luận chỉ trích do đề nghị tăng mức phạt vi phạm giao thông lên 200 triệu đồng ($7,715).

Bà Xuân được ghi nhận mang lon thiếu tướng công an.

Bà Nguyễn Thị Xuân, phó giám đốc Công An Đắk Lắk, đại biểu Quốc Hội Việt Nam. (Hình: Gia Hân/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ hôm 16 Tháng Năm dẫn lời bà Xuân nói tại nghị trường rằng mức phạt tiền tối đa 75 triệu đồng ($2,893) hiện nay “còn thấp.”

Bà Xuân nói “mức phạt tiền nếu nhỏ sẽ không đủ sức răn đe, người vi phạm sẵn sàng đóng phạt và cố tình vi phạm Luật Giao Thông.”

“Tôi đồng ý tăng mức phạt tiền tối đa ở lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy lên tới 200 triệu đồng,” bà này nói thêm.

Tuy vậy, bản tin của tờ Tuổi Trẻ cũng dẫn phản hồi của một dân biểu khác là ông Phạm Văn Hòa: “Nếu tăng mức phạt tối đa vi phạm giao thông đường bộ từ 75 triệu lên 150 triệu đồng thì trong nhiều trường hợp, tài xế phải bán xe mới có tiền nộp phạt. Phải tính đến điều kiện cụ thể, thu nhập của mỗi người dân. Có những trường hợp tiền phạt cao quá, cao hơn cả giá trị xe nên tài xế bỏ xe luôn thấy mà đau lòng.”

Ông Nguyễn Thông, cựu biên tập viên báo Thanh Niên, bình luận trên trang cá nhân: “Lại nhớ Vương Đình Huệ, hồi còn đương chủ tịch Quốc Hội, y khẳng định ‘tiền, vàng trong dân còn nhiều lắm,’ ý muốn nói dân ta rất giàu chứ không nghèo, tiềm năng chưa khai thác hết, đừng lo không có tiền để… móc. Suốt ngày ngó túi dân, kinh bỏ mẹ.”

“Họ sống trên mây nên họp hành phát biểu cũng trên mây. Họ không thấy phần đông dân chúng đang vật vã, thiếu thốn từng giờ, chạy chỗ này, vạy chỗ kia để đắp điếm sống qua ngày,” ông Thông viết thêm.

Mức xử phạt vi phạm giao thông ở Việt Nam hiện nay bị cho là đã quá cao so với mức sống của dân chúng đến mức một số người quyết định bỏ lại xe hoặc thậm chí đốt xe. (Hình: Thanh Niên)

Trước phát ngôn nêu trên, bà Nguyễn Thị Xuân từng được công luận biết đến qua những lần hăng hái lên tiếng bảo vệ đảng và quan chức, đòi xử phạt triệt để giới bất đồng.

Theo ghi nhận của Wikipedia, hồi Tháng Năm, 2017, trong buổi thảo luận ở nghị trường, bà Xuân nêu đề nghị xử hình sự những ai bôi nhọ lãnh đạo CSVN.

Cụ thể, bà đề nghị bổ sung quy định vào Khoản 2, Điều 155 (tội “bôi nhọ”), Điều 156 (tội “vu khống”) tình tiết phạm tội đối với lãnh đạo đảng. Tuy nhiên, nhiều luật sư lúc đó cho rằng đề nghị của bà Xuân “không hợp lý.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT