Sau hoả hoạn 56 người chết, dân ‘chung cư mini’ vội mua thiết bị thoát hiểm

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Cư dân sống trong các căn “chung cư mini” ở Hà Nội đang hối hải tìm mua các thứ có thể giúp họ thoát hiểm trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn.

Theo báo Lao Động hôm Chủ Nhật 17 Tháng Chín, nhiều người dân sống ở các chung cư mini ở Hà Nội nhân ngày nghỉ cuối tuần đã đi tìm mua dây thừng, mặt nạ chống khí độc, thang nhôm. Những thứ này giúp họ từ các căn phòng nhỏ của tòa nhà nhiều tầng, thoát xuống đất.

Dân sống trong các căn chung cư mini ở Hà Nội vội vàng đi mua dây thừng làm thang dây thoát hiểm. (Hình: Lao Động)

Buổi tối 13 Tháng Chín, hỏa hoạn xảy ra tại chung cư mini 9 tầng tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội bị cháy toàn diện. Video cho thấy khói đen bốc lên cuồn cuộn từ dưới lên trên trong khi tòa chung cư chật hẹp này chỉ có một cầu thang lên xuống, không có lối thoát hiểm an toàn khi có hỏa hoạn. Hậu quả, 56 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Hiện cuộc điều tra đang tiến hành mà tin tức ban đầu cho biết chủ nhân tòa chung cư đã bị bắt với cáo buộc “vi phạm quy định phòng cháy, chữa cháy”.

Nếu điều tra rốt ráo, nhiều người người bình luận theo các bản tin về thảm họa này cho rằng, không chỉ chủ đầu tư, nhiều chức sắc địa phương không thể thoát tội cấu kết với nhau ăn hối lộ, dung dưỡng cho chủ tòa nhà vi phạm.

Thang nhôm, mặt nạ phòng khói độc là những thứ dân ở chung cư mini tìm mua. (Hình: Lao Động)

Khi xây dựng “chung cư mini” ở địa chỉ nói trên, chủ nhân Nghiêm Quang Minh, 44 tuổi, đã cơi nới từ 6 lên 9 tầng, giấy phép xây dựng cho xây 70% trên diện tích đất trong khi trên thực tế là 100%. Thảm họa xảy ra rồi mới thấy hệ thống báo đài nhà nước nói như vậy, đồng thời với việc nhà cầm quyền ra lệnh tổng kiểm tra tất cả các tòa nhà chung cư trên cả nước.

Báo chí tại Việt Nam cũng nêu ra tình trạng gần như tất cả các tòa nhà chung cư mini đều vi phạm nhiều quy định về xây cất, đặc biệt về phòng cháy, chữa cháy.

Theo thống kê, thành phố Hà Nôi có hơn 2,000 tòa nhà “chung cư mini” tương tự như chung cư đã cháy toàn bộ ở phường Khương Đình. Thành phố Sài Gòn có tới hơn 42,200 “chung cư mini” cho thuê.

Báo Tuổi Trẻ ngày Thứ Bảy 16 Tháng Chín cho hay: “Theo Bộ Công an, tính đến đầu Tháng Năm 2023, cả nước có 8,114 công trình tại 51 tỉnh thành chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào sử dụng và chưa khắc phục đầy đủ các yêu cầu an toàn phòng cháy chữa cháy.” Khi chỉ ra trách nhiệm thì “nhiều ý kiến cho rằng chính các địa phương có trách nhiệm lớn những vi phạm về phòng cháy chữa cháy.”

Bản tin này gián tiếp cho thấy các quan chức đã ăn hối lộ để dung túng cho các vi phạm.

Bên trong một căn phòng tầng 9 chung cư mini cháy rụi làm 56 người chết, 37 người bị thương ở phường Khương Đình, Hà Nội. (Hình: Dân Trí)

Riêng tại Hà Nội, tờ Tuổi Trẻ nói rằng “nhan nhản chung cư vi phạm”. Trong đó “có tới 1,545 công trình, cơ sở, nhà xưởng hiện hữu chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn đưa vào sử dụng”.

Tờ Lao Động thuật lời chủ một cửa hàng bán đồ thoát hiểm nói rằng trước khi xảy ra hỏa hoạn tại Khương Đình, mỗi ngày tiệm của ông ta chỉ có hai hay ba chục khách. Nay mỗi ngày có “hơn 1,000 đơn hàng”.

Gọi là những chung cư mini là các tòa nhà xây dựng nhiều tầng trên diện tích đất nhỏ hẹp. Mỗi một phòng hay căn hộ chỉ khoảng 25m2-30m2 hay rộng hơn một ít. Diện tích đất nhỏ, muốn xây dựng được nhiều căn phòng để bán hay cho thuê, chủ nhà chỉ còn chiều cao.(TN) [kn]

 

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT