Dân lao động tại Việt Nam đối diện với nỗi lo không có Tết

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Rất nhiều công ty đóng cửa hoặc cắt giờ làm thời gian gần đây nên giới công nhân tại Việt Nam, người khốn đốn vì mất việc, người lo không có Tết.

Tình hình sản xuất, xuất cảng những tháng cuối năm nay của các công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam diễn biến theo chiều hướng xấu. Tin tức cho hay nhiều hãng không có đơn đặt hàng nên đã đóng cửa. Một số công ty khác thì cắt giảm giờ làm của công nhân.

Công nhân tại các khu công nghiệp tại Việt Nam ăn uống đạm bạc, nay lại thêm nỗi lo mất việc khi Tết sắp đến. (Hình: Lao Động)

Những tin tức như vậy thấy lập đi lập lại suốt hai tháng qua trên các báo tại Việt Nam.

Tờ Lao Động hôm Thứ Hai, 21 Tháng Mười Một, nói rằng giới công nhân “lo không có thưởng Tết.” Những tháng cuối năm, họ thường được thúc giục “tăng ca,” làm thêm cả hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật vì công ty có thêm đơn đặt hàng, sản xuất cho họ xuất cảng, phục vụ các thị trường tiêu dùng dịp lễ Tết.

Năm nay thì ngược lại. Không những không thấy kêu gọi “tăng ca” mà lại còn giảm bớt giờ làm nếu còn giữ được việc làm. Tồi tệ hơn thì hãng đóng cửa luôn, mất việc làm như công nhân tại một số hãng xưởng ở Sài Gòn, Đồng Nai, Long An,…

Khi được “tăng ca,” người lao động có thêm tiền, cùng với “tiền thưởng tết,” để chi tiêu rộng rãi hơn vào dịp lễ Tết vốn gắn liền với phong tục xã hội. Nay tình hình kinh doanh của các công ty không còn khả quan, đương nhiên giới công nhân trông cậy vào đồng lương còm cõi bị ảnh hưởng theo.

Ít tháng sau khi xảy ra cuộc chiến ở Ukraine, kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng dây chuyền, một cuộc khảo sát kinh tế được hãng tin truyền hình CNBC thuật lại nói rằng tại nước Mỹ, 83% giới tiêu dùng cắt giảm các chi tiêu không thật cần thiết. Lạm phát gia tăng, vật giá leo thang, chính phủ tăng lãi suất để kềm chế, người ta sợ suy thoái kinh tế khó tránh khỏi.

Vì giới tiêu thụ cắt giảm chi tiêu, các nhà nhập cảng cũng phải cắt giảm đơn đặt hàng ở các trung tâm sản xuất hàng tiêu dùng bên Á Châu. Việt Nam đang nổi lên như một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất hàng tiêu dùng của thế giới, nay thì đang lo giữ chân các nhà đầu tư hầu công nhân có việc làm, giúp nhà cầm quyền thu được thuế để nuôi cả hai bộ máy đảng và nhà nước.

Rất nhiều nhà sản xuất hàng tiêu dùng, đặc biệt quần áo, giày dép, hàng điện tử, dồn tới Việt Nam để lợi dụng giá nhân công rẻ. Khi họ thiếu đơn đặt hàng phải đóng cửa hoặc cắt giảm việc làm thì hàng ngàn đến hàng chục ngàn người hoặc thất nghiệp hoặc chỉ có việc làm bán thời gian. Lương tiền nhận được có thể không đủ cầm hơi.

Nhiều công nhân đón xe về quê nghỉ Tết sớm do không có việc làm. (Hình: VOV2)

Theo bản tin VOV2 dựa vào các con số do Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam đưa ra, “cho đến nay có 25 địa phương, đơn vị, ngành báo cáo có người lao động bị ảnh hưởng đến việc làm, đời sống.” Những ngành nghề sản xuất bị ảnh hưởng nhiều nhất là “chế biến gỗ, dệt may, da giày” và một số hãng sản xuất đồ điện tử, thực phẩm, dịch vụ, du lịch.

“Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng là 441 (331 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chiếm hơn 75%) với tổng số gần 625,000 lao động tại 25 tỉnh, thành phố (tập trung ở khu vực phía Nam với 68% tổng số doanh nghiệp và hơn 88% tổng số lao động bị ảnh hưởng),” VOV2 dẫn thông tin từ tổ chức nghiệp đoàn lao động, cơ quan ngoại vi của đảng CSVN.

Nếu các con số vừa kể gần đúng với sự thật, mà có thể rất khác xa với sự thật vì không mấy khi quần chúng được cho biết sự thật, số công nhân lao động bị ảnh hưởng những tháng cuối năm nay lên hàng trăm ngàn người, không phải chỉ một vài ngàn người như các bản tin mấy ngày gần đây. (TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT