Dân nghèo Bình Định được cho 4 lạng gạo ‘cứu đói’ phát bù

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Xấp xỉ 4 lạng (418 gram) là số gạo mà người dân ở xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, được chính quyền phát sau khi gạo cứu đói dịp Tết các năm trước bị phát giác “không đúng định mức.”

Theo báo Thanh Niên hôm 8 Tháng Ba, hầu hết người đi nhận gạo về đều “bất bình, hụt hẫng” vì họ mất thời gian chờ đợi mà cuối cùng chỉ được phát mỗi người 4 lạng gạo.

Vụ phát gạo cứu đói được tổ chức tại Ủy Ban Nhân Dân xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. (Hình: Bảo Thoa/Thanh Niên)

Bản tin cho hay, trong ba năm 2020, 2021 và 2022, Ủy Ban Nhân Dân xã Tây Giang đều tổ chức phát gạo cho người dân trong dịp Tết theo chương trình của chính phủ.

Tuy vậy, khi kiểm tra lại sự việc thì nhà chức trách phát giác tình trạng đong thiếu gạo, dẫn đến tồn kho 17 bao chứa hơn 800 kg gạo.

Bà Châu Thị Phương Trang, phó chủ tịch xã Tây Giang, được ghi nhận là điều hành việc cấp phát gạo cho người dân.

Hồi Tháng Sáu năm ngoái, bà này chỉ đạo cho thuộc cấp đem số gạo còn dư đi bán với giá rẻ do “bị mọt, ẩm mốc.”

Sau đó, khi sự việc bị vỡ lở, bà Trang “nhận rõ sai sót” nên bỏ tiền túi mua gạo để phát bù cho người dân.

Hồi cuối năm 2022, bà Châu Thị Phương Trang bị cảnh cáo do “thiếu tinh thần trách nhiệm” trong lúc một thuộc cấp của bà này, ông Đặng Văn Hậu bị khiển trách.

Việc phát gạo cứu đói thường được các tỉnh nghèo tổ chức như một hoạt động tuyên truyền về sự chăm lo người dân của chính quyền địa phương. (Hình minh họa: VTV)

Báo Tiền Phong hôm 9 Tháng Ba dẫn lời bà NTD, 52 tuổi, người dân xã Tây Giang: “Lúc đầu được phiếu nhận gạo cũng rất vui mừng, nhưng khi tôi ra nhận được 4 lạng gạo thì chỉ biết cười trừ đi về. Người thì cầm theo bao bì, người không có thì đi mua [bao], bỏ hết công ăn việc làm nhưng khi tới chỉ nhận được 4 lạng gạo nên nhiều người rất bất bình.”

Về chuyện phát thiếu gạo cho dân nghèo đến khi vỡ lở thì mới phát bù, bà Châu Thị Phương Trang phản hồi: “Tổ cấp phát gạo của xã không kịp [dùng] cân mà sử dụng xô để định lượng số gạo. Từ trước đến nay, việc cấp gạo cho nhân dân đều làm bằng cách này nên [cán bộ] cũng chủ quan. Việc cấp phát gạo khiến xác xuất dôi dư, hoặc thiếu vẫn xảy ra. Mỗi năm dôi dư ra một ít nên cộng lại số lượng khá lớn, địa phương sửa sai [để] cấp lại cho đủ.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT