Dân Sơn La mua bán đào rừng phải làm ‘đơn xin xác nhận cành đào’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Báo VietNamNet tường thuật: “Đang cao điểm mua bán hoa đào Tết 2021 nhưng địa phương yêu cầu truy xuất nguồn gốc nên mua bán tê liệt. Dân bế tắc không dám chặt bán, người mua sợ cơ quan chức năng bắt giam hàng.”

Bài viết trên báo VietNamNet đăng hình cho thấy người dân bản Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, phải làm “đơn xin xác nhận cành đào” để “kính trình lên Ủy Ban Nhân Dân xã quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ, cho phép tôi được vận chuyển số cành đào về…”

Hầu hết các chủ vườn đào ở Tây Bắc xác nhận Việt Nam không còn đào rừng mà chỉ có đào trồng trong vườn. (Hình: Thanh Niên)

Báo này dẫn trường hợp của ông Nguyễn Văn Hiếu, một người buôn hoa đào ở Ba Vì, Hà Nội. Ông này mua lô đào trị giá 30 triệu đồng ($1,300) của người dân ở Tà Xùa khi đang vận chuyển về Hà Nội thì bị nhà chức trách “giữ lại hỏi nguồn gốc xuất xứ.”

Lô đào sau đó bị tạm giữ với lý do “cần thời gian cho cán bộ tới tận nhà dân để xác minh xem có đúng đào rừng nhà trồng hay không.”

“Lần này chỉ có lô đào của tôi bị giữ lại. Nhưng giữ tới mấy ngày như thế này thì coi như đào hỏng [hư] hết rồi. Vấn đề quan trọng là thời điểm bây giờ bắt đầu vào vụ mua bán đào rừng trồng, nếu cứ chờ truy xuất nguồn gốc, dán tem chứng nhận… nhiều thủ tục như vậy thì dân buôn không dám đánh hàng tiếp, người dân cũng không thể chặt đào rừng của nhà mình trồng bán Tết,” ông Hiếu được báo VietNamNet dẫn lời.

VietNamNet cũng trích lời bà Hoàng Thị Chung ở thị trấn Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nói: “Tầm này những năm trước nhà tôi đang tất bật cắt cành đào đem bán. Nhưng năm nay vì chờ hướng dẫn nên chưa cắt bán được cành nào, người hỏi mua cũng không có, đào ế ẩm. Nhà có hơn trăm gốc đào rừng trồng. Mùa màng thất thu, tiền chi tiêu sinh hoạt của gia đình đều dựa vào những cây đào này. Giờ không bán được thì không có tiền mua sắm Tết.”

Khi lệnh cấm bán đào rừng dịp Tết Tân Sửu 2021 của Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc được loan báo hồi trung tuần Tháng Mười Hai, 2020, nhiều người đã phản hồi rằng đây là mệnh lệnh “tùy tiện, vô căn cứ” vì ở Việt Nam, không còn đào rừng mà chỉ có đào trồng trong các nhà vườn.

Mẫu đơn “xin xác nhận cành đào không phải là đào rừng” tại tỉnh Sơn La. (Hình: VietNamNet)

Sáng 20 Tháng Giêng, ông Nguyễn Như Phong, cựu đại tá công an và cựu tổng biên tập báo Năng Lượng Mới (Petrotimes), công khai chỉ trích nhà cầm quyền CSVN trên trang cá nhân: “Một thứ chính quyền chỉ giỏi ‘hành dân’… Đã có nhiều lời phê phán về cái chỉ thị này, và cũng không hiểu ai tham mưu cho thủ tướng ra cái chỉ thị cực kỳ vô cảm, lạnh lùng và ngớ ngẩn đó.”

“Nhưng tệ nhất là chính quyền địa phương lại bắt dân ‘làm đơn.’ Không hiểu đây là chủ trương của xã, hay từ tỉnh xuống? Lẽ ra, trong việc này, chính quyền phải cử người đến từng nhà, đi kiểm, đếm, dán tem, đánh dấu… Thế mới gọi là chính quyền ‘vì dân’ chứ? Đằng này họ bắt dân làm đơn? Mà ở đất nước ta, cái thổ tả gì cũng phải làm đơn?,” cựu tổng biên tập viết trên Facebook.

Ông Phong cũng mạnh miệng yêu cầu chính quyền tỉnh Sơn La “chấm dứt ngay kiểu bắt dân làm đơn xin xác nhận đào.”

Ông Phong từng bị cách chức và thu thẻ nhà báo hồi Tháng Mười, 2016, vì “để xảy ra những sai phạm trong hoạt động báo chí.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT