Đan Viện Thiên An lại kêu cứu vì bị chính quyền Thừa Thiên-Huế ‘khủng bố’

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Trong thông cáo báo chí mới nhất được chia sẻ trên các trang tin Công Giáo, Đan Viện Thiên An tố cáo “các tổ chức, cá nhân được sự bảo trợ và tổ chức của chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế đe dọa, khủng bố tinh thần và xúc phạm nghiêm trọng các đan sĩ.”

Từ hơn chục năm qua, chính quyền Thừa Thiên-Huế được ghi nhận có những hành động nhằm chiếm đoạt đất đai của Đan Viện Thiên An, một dòng tu tại đồi Thiên An, ngoại vi thành phố Huế. Thậm chí, một cựu bề trên Đan Viện từng phải ra Hà Nội kêu cứu về chuyện chính quyền dùng bạo lực và bất chấp luật pháp nhằm chiếm đoạt đất đai tôn giáo tại đây.

Theo bản đồ của Ty Điền Địa Thừa Thiên-Huế cấp, Đan Viện Thiên An có tổng diện tích 107 hécta và thành lập từ thập niên 1940.

Theo thông cáo được đăng trên trang web Tin Mừng Cho Người Nghèo, trong hai ngày 11 và 12 Tháng Tám, một nhóm khoảng 40 người “được sự bảo trợ của chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế” xâm phạm đồi Thánh Giá, mang theo khẩu hiệu, truyền đơn nhằm đe dọa, khủng bố tinh thần và vu khống đời sống đan sĩ.

Đáng lưu ý, văn bản có chữ ký của Linh Mục André Trông Nguyễn Văn Tâm, bề trên Đan Viện Thiên An ghi rằng, các đan sĩ đã nhận diện được người cầm đầu nhóm người tấn công là các cán bộ, viên chức Ủy Ban Nhân Dân xã Thủy Bằng và một nhóm an ninh.

“Đan Viện Thiên An lên án mạnh mẽ và yêu cầu các cá nhân, tổ chức chấm dứt ngay việc tổ chức an ninh, công an và côn đồ giả danh quần chúng tự phát đe dọa, khủng bố tinh thần và xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm các đan sĩ,” theo thông cáo.

Thập giá bị “quần chúng tự phát” hạ tại Đan Viện Thiên An. (Hình: Facebook Joseph Le)

Facebooker, nhà phê bình mỹ thuật Nguyên Hưng đăng ảnh hiện trường cuộc tấn công tại Đan Viện Thiên An và bình luận trên trang cá nhân: “Đừng tưởng Cộng Sản chống Công Giáo vì họ vô thần, họ chỉ xem Công Giáo là một ‘lực lượng đối lập’ lớn và mạnh, có thể đe dọa sự tồn vong của họ. Chống Công Giáo, toàn bộ thủ đoạn của họ, ngoài chuyện bao vây, cô lập bằng các công cụ hành chính và ‘chủ nghĩa dân tộc’… còn là làm sao cho Công Giáo hết lớn và hết mạnh bằng cách phân hóa, gây chia rẽ: Khiến giáo dân không vâng phục cha xứ, khiến các cha xứ không vâng phục giám mục, khiến tất cả chẳng ai tin ai nữa, dùng các giáo phái Tin Lành do chính họ nuôi dưỡng để ‘tiêu hao’ lực lượng giáo dân, hỗ trợ thúc đẩy các khuynh hướng ‘mê tín’ tạo tâm lý ‘nghe Chúa chớ đừng nghe cha.’” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT