Dân Việt Nam khổ đủ đường vì ‘phí bôi trơn’ cho chính quyền

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Tỷ lệ người dân phải trả chi phí ngoài quy định để làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp tục gia tăng, bởi vì có đến hơn 32% số người được hỏi cho biết phải “bôi trơn,” “lót tay” khi làm thủ tục cấp “sổ đỏ” (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).

Đó là kết quả cuộc khảo sát về việc kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, theo “Báo cáo chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh” năm 2020, do truyền thông nhà nước đăng tải hôm 15 Tháng Tư.

Nhiều người ở Hải Phòng cho biết họ phải nộp tiền khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, dù một số người thuộc diện được miễn phí. (Hình: Zing)

Trang web Papi.org.vn đưa thông tin về báo cáo nêu trên cho hay: “Tuy điểm của chỉ số ‘Kiểm soát tham nhũng’ đã cải thiện, cần lưu ý vẫn còn tỷ lệ đáng kể (từ 20% đến 45%) người dân cảm nhận tham nhũng còn phổ biến trong một số dịch vụ công. Điều này cho thấy cần tăng cường nỗ lực kiểm soát tham nhũng trong những năm tới.”

Một minh chứng rõ nét cho vụ “lót tay” là vụ chính quyền xã An Thái, thành phố Hải Phòng, mới đây bị người dân tố cáo chuyện “thu phí làm thẻ căn cước gắn chip sai quy định.”

Theo báo Zing, nhiều người ở huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, cho biết họ phải nộp 140,000 đồng ($6) khi làm thẻ căn cước công dân gắn chip, dù một số người thuộc diện được miễn phí do là thương binh CSVN.

Liên quan vụ này, báo Zing dẫn phản hồi của ông Vũ Thanh Chương, giám đốc Công An thành phố Hải Phòng: “Ngay từ đầu, chúng tôi đã quán triệt trong việc thực hiện. Khi cấp dưới làm sai như vậy, chúng tôi đã chỉ đạo làm rõ và xử lý, không bao che.” Theo báo này, chính quyền Hải Phòng đã tạm đình chỉ hai công an viên liên quan sự việc.

Ngoài chuyện phải “lót tay” mỗi khi đến cơ quan công quyền làm thủ tục hành chính, báo cáo nêu trên cho biết rằng người dân còn phải cậy nhờ “quen biết” nếu muốn suôn sẻ khi đi tìm việc.

Đa phần người dân ở Việt Nam muốn suôn sẻ khi đến cơ quan công quyền đều phải “lót tay.” (Hình: Zing)

Tờ Tiền Phong viết: “Mối quan hệ thân quen với người có chức, có quyền trong bộ máy chính quyền vẫn được xem là quan trọng hoặc rất quan trọng khi muốn xin vào làm một trong năm vị trí công chức, viên chức cấp xã, phường, kể cả những tỉnh dẫn đầu ở chỉ tiêu đánh giá này. Các tỉnh Phú Yên, Lai Châu, Khánh Hòa, Sơn La, Điện Biên, Lâm Đồng và Quảng Bình là những nơi mối quan hệ thân quen trong tuyển dụng vào khu vực nhà nước phổ biến nhất.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT