Đảng CSVN họp chuẩn bị ‘quy hoạch’ lãnh đạo chóp bu khóa tới

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đảng CSVN tổ chức kỳ họp ở Hà Nội để chính thức hóa các buổi họp chuẩn bị nhân sự cho Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng khóa tới, tức khóa XIV.

Cuộc họp kỳ thứ tám của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa XIII bắt đầu diễn ra từ ngày 2 Tháng Mười với chương trình nghị sự gồm cả việc thảo luận “xem xét, cho ý kiến về quy hoạch Ban Chấp Hành Trung Ương khóa XIV” chính thức bắt đầu từ đầu năm 2026.

Trung Ương Đảng CSVN họp ngày 2 Tháng Mười, 2023. (Hình: VGP)

Cứ mỗi năm năm một lần lại có một “đại hội đảng” để trình diện nhân sự khóa mới từ trung ương đảng lên trên cùng là tổng bí thư đảng và các nhân vật được vào Bộ Chính Trị, tức cơ chế quyền lực cao nhất đảng. Đại hội đảng luôn luôn kèm theo những chuyện mua chuộc, chạy chọt, đấu đá ngầm giữa những cá nhân liên kết với nhau thành phe cánh liên minh nhằm chia chác quyền lợi.

Trong ngày họp đầu tiên của kỳ thứ tám năm nay, báo đảng đưa tin hai ủy viên trung ương đảng là Lê Đức Thọ, nguyên bí thư Tỉnh Ủy Bến Tre và Trịnh Văn Chiến, nguyên bí thư Tỉnh Ủy Thanh Hóa bị “cách hết tất cả các chức vụ trong đảng.” Còn Điểu K’Ré, phó bí thư thường trực Tỉnh Ủy Đắk Nông, thì bị cho “thôi” ghế ủy viên trung ương, tức bị đuổi ra ngoài.

Cuộc họp bắt đầu từ ngày 2 Tháng Mười chỉ chính thức hóa những gì diễn ra trong hậu trường để tuyên truyền với quần chúng. Trong khi trên thực tế không ai biết có gì đang xảy ra trừ những kẻ trong cuộc. Khóa XIII bắt đầu từ đầu năm 2021 gồm 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết nhưng từ đó đến nay đã có một số ngồi tù vì tham nhũng và một số khác đang chờ có án.

Một số ủy viên trung ương đảng CSVN đương nhiệm và Bộ Chính Trị bị mất ghế gây rúng động dư luận từ năm ngoái đến giờ như ủy viên Bộ Chính Trị giữ chức thủ tịch nước, Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ Tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam. Ông Phúc thì được “xin thôi chức” trong khi hai ông Minh và Đam thì bị “cho thôi chức” mà tin tức chính thức không thấy nói vì tội gì.

Dư luận tin rằng họ liên quan xa gần đến những vụ án tham nhũng làm rúng động dư luận như các chuyến bay “giải cứu” người kẹt ở nước ngoài chạy về nước trốn COVID-19, hay vụ bán kít xét nghiệm COVID-19 dỏm.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu đưa Nguyễn Xuân Phúc lên làm chủ tịch nước năm 2018 rồi cho “thôi chức” đầu năm 2023. (Hình: VNA/AFP/Getty Images)

Hai ủy viên trung ương cộm cán khác, Chu Ngọc Anh, chủ tịch thành phố Hà Nội mà trước đó là bộ trưởng Khoa Học và Công Nghệ và Nguyễn Thanh Long, bộ trưởng Y Tế thì đều bị cáo buộc ăn hối lộ hàng triệu đô la trong vụ bán kít xét nghiệm dỏm của công ty Việt Á. Cả hai ông đang chờ ra tòa cùng với nhiều người khác liên quan.

Tháng Bảy vừa qua, nhiều báo tại Việt Nam đưa tin cuộc họp Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương đảng họp ngày 10 Tháng Bảy loan báo trong nửa đầu năm nay đã có 361 đảng viên bị khai trừ đảng sau khi kiểm tra thấy “có dấu hiệu vi phạm đối với 914 tổ chức đảng và 3,057 đảng viên.” Không thấy liệt kê chi tiết lý do nhưng thông thường là tham nhũng hoặc lợi dụng chức vụ để làm bậy.

Ngoài những lý do tham nhũng và lạm dụng chức vụ để bị đẩy ra khỏi đảng, giới theo dõi chính tình tại Việt Nam cũng nhận diện được các cuộc đấu đá kéo bè kết cánh trên thượng tầng của chế độ. Nó liên tục xảy ra theo chu kỳ đại hội đảng lập đi lập lại. Nhiều lá thư tố cáo, vạch lưng tham nhũng hoặc kéo bè cánh như từng thấy phổ biến trên mạng.(TN) [kn]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT