Thursday, April 25, 2024

Hòa Bình: Đang hát karaoke, một ông đâm chết 3 người, 4 bị thương

HÒA BÌNH, Việt Nam (NV) – Đang hát tại quán karaoke ở xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, một ông bất ngờ dùng dao đâm những người bạn trong nhóm khiến ba người chết, bốn người bị thương nặng, rồi đâm vào ngực mình tự sát nhưng không chết…

Chiều 22 Tháng Hai, Công An tỉnh Hòa Bình đã khởi tố bị can Nguyễn Công Dũng, 42 tuổi, ở xã Tân Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, về tội “giết người.”

Quán karaoke Luxury 2, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, nơi xảy ra án mạng. (Hình: Tùng Lâm/VTC News)

Nói với báo Tuổi Trẻ, Thượng Tá Bùi Văn Chiểu, trưởng Công An huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, cho biết vụ án mạng xảy ra vào khoảng 7 giờ tối 21 Tháng Hai, tại quán karaoke Luxury 2, ở thôn Cố Thổ, xã Hòa Sơn.

Theo ông Chiếu, thời điểm xảy ra sự việc quán karaoke có 14 người đang hát, trong đó có bảy nam và bảy nữ. Đang hát tại phòng 102, ông Dũng bỏ xuống quầy lễ tân mượn nhân viên quán karaoke một con dao nhọn gọt trái cây dài khoảng 20 cm, rồi quay lại phòng bất ngờ đâm loạn xạ vào nhiều người bạn cùng nhóm, khiến nhiều người chết tại chỗ, trong đó có người bỏ chạy ra trốn trong xe hơi nhưng cũng không thoát nạn.

Điều tra sơ bộ, giới hữu trách đã xác định được danh tính ba người thiệt mạng là Trần Văn Sơn (33 tuổi, trú xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị Bạch Linh (31 tuổi, trú xã Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội), và Cao Thu Nga (28 tuổi, ở xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội).

Ngoài ra, còn bốn người bị thương gồm Bùi Thị Trà My (21 tuổi, trú xã Văn Hán, huyện Đồng Ỳ, tỉnh Thái Nguyên), Đỗ Khánh Linh (23 tuổi, trú Phú Phúc, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), Trần Văn Điệp (35 tuổi, trú Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội), và Đỗ Tiến Đạt (34 tuổi, trú Khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ).

Sau khi gây án, ông Dũng dùng dao tự đâm vào ngực mình bị thương và hiện đang được cấp cứu tại Bệnh Viện Quân Y 103 (Hà Nội), cùng với bốn nạn nhân do mình đâm. Theo ông Chiếu, bị can Dũng hiện bị thương nặng, đang được các bác sĩ theo dõi, nên “chưa thể làm việc để lấy lời khai.”

Khi cơ quan công an lấy lời khai của những người còn lại trong nhóm, họ đều nói trong khi hát “không có mâu thuẫn gì với nhau.” Việc ông Dũng ra ngoài lấy dao những người trong nhóm cũng không hiểu nguyên nhân vì sao.

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án. (Hình: Thanh Hải/Thông Tấn Xã Việt Nam)

“Thông tin ban đầu do nhóm người này đi hát rồi xảy ra sự việc, chúng tôi đang điều tra nguyên nhân chính xác và sẽ cung cấp thêm thông tin khi có kết quả,” ông Chiểu nói với VTC News.

Báo VietNamNet dẫn phúc trình nhanh của ông Nguyễn Văn Danh, chủ tịch huyện Lương Sơn, gửi Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hòa Bình, cho biết qua “thử nhanh” ma túy, công an tỉnh Hòa Bình đã phát giác bốn người trong nhóm nam, nữ bị truy sát “dương tính với ma túy.” (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT