Tư Ngộ/Người Việt
HÀ NỘI, Việt Nam (NV). Các lãnh đạo cấp cao của CSVN ngồi xổm lên luật lệ trong khi người dân vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19 thì bị phạt.
Ngày Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Một, tờ Dân Việt đưa tin một thanh niên tên Nguyễn Văn Thiết, 32 tuổi, ở xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa tỉnh Quảng Bình đã bị công an huyện phạt 10 triệu đồng (khoảng $432) vì “không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan tổ chức”.

Trước đây đã có nhiều người tương tự như anh Thiết bị phạt.
Anh Nguyễn Văn Thiết sau thời gian bị “cách ly tập trung” theo lệnh của nhà cầm quyền địa phương, khi về nhà lại không tự cách ly tiếp tại nhà mà “đi lung tung, ăn nhậu nhiều nơi”.
Bản tin tờ Dân Việt nói anh ta xét nghiệp thấy dương tính với SARS-CoV-2 và “nhiều người tiếp xúc gần với anh này cũng cho kết quả tương tự”.
Ngày 28 Tháng Chín 2020, nhà cầm quyền CSVN đưa ra nghị định mang số 117 quy định về “xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế” từ 1 triệu đồng lên đến 20 triệu đồng, thậm chỉ có thể bị khép tội hình sự, cho các hành vi từ không đeo khẩu trang nơi công cộng, đến “làm lây lan dịch bệnh COVID-19 cho người khác”, “từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cuỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thầm quyền”…
Ngày 7 Tháng Hai 2021, Bộ Y tế CSVN ra văn bản “Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi công cộng dựa trên cơ chế lây truyền trực tiếp từ người sang người theo đường hô hấp chủ yếu qua giọt bắn và nguy cơ làm lây lan dịch COVID-19.”
Theo đó, mọi người phải đeo khẩu trang tại a) Nơi có nguy cơ tiếp xúc với nguồn bệnh. b) Nơi có không gian kín. c) Nơi tập trung đông người. d) Nơi có sự giao tiếp gần dưới 2 mét. Đồng thời phải “Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà.”
Tuy nhiên, trên các mạng xã hội YouTube và Facebook, lại truyền đi tràn lan clip ông Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng ngồi chủ tọa “Lễ trao quyết định nghỉ chế độ cho các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII không tái cử khóa XIII” vào ngày 27 Tháng Mười Một ở Hà Nội.
Nhân dịp này, bà Tòng Thị Phóng, cựu ủy viên Bộ chính trị, cựu phó chủ tịch Quốc Hội múa giúp vui, ông Trọng và những người khác tham dự buổi lễ ngồi vỗ tay cổ vũ, hầu hết đều không đeo khẩu trang, dù đây là nơi “công cộng”.
Hôm Chủ Nhật 28 Tháng Mười Một, Thủ Tướng Phạm Minh Chính tới Đại Học Quốc Gia Hà Nội (ĐHQGHN) “làm việc” về “tình hình hoạt động, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thời gian qua và những định hướng lớn trong thời gian tới, giải quyết các khó khăn, vướng mắc,…”
Hình ảnh phổ biến trên trang mạng của nhà cầm quyền trung ương CSVN cho thấy ông Chính và hầu hết các giới chức sắc của đại học này đều không đeo khẩu trang. Một điều đáng nói khác, ông Phạm Minh Chính công du hai nước Anh và Pháp từ ngày 31 Tháng Mười đến ngày mùng 5 Tháng Mười Một. Ông ta lại công du Nhật Bản từ ngày 22 đến ngày 25 Tháng Mười Một.
Sau cả hai chuyến công du này, ông Chính về nước lại họp hành, đi tiếp xúc “làm việc” liên tục tại nhiều địa điểm khác nhau, không hề thấy đeo khẩu trang. Nhất là ông ta lại không “cách ly tập trung” 7 ngày rồi “cách ly tại nhà” như quy định được Bộ Y Tế của chế độ bắt buộc.
Ngày 4 Tháng Tám, Bộ Y tế CSVN gửi công văn tới “các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giảm thời gian cách ly y tế tập trung đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19.”

Cái công văn đó rút ngắn thời gian người ta phải “cách ly y tế tập trung” xuống còn 7 ngày và “tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày tiếp theo” khi nhập cảnh vào Việt Nam nhằm chận đà lây lan dịch bệnh mang từ nước ngoài vào.
Ông Thủ tướng CSVN Phạm Minh Chính là “Trưởng ban chỉ đạo” Ủy ban phòng, chống COVID-19 trung ương. Các lệnh, chỉ thị phòng, chống dịch mà Bộ Y Tế của chế độ đưa ra buộc mọi người phải tuân hành là theo “chỉ đạo” của ông. Lệnh phạt tiền, phạt tù người không tuân theo quy định phòng chống dịch cũng là của ông đưa ra.
Những gì người ta đọc thấy, nhìn thấy từ ông thủ tướng này cũng như ông lãnh đạo chóp bu đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và những đảng viên cấp cao khác, ngồi xổm lên quy định, luật lệ chống dịch của chính họ. [kn]











































































































































