Sunday, May 5, 2024

Đánh shipper gãy 2 tay, cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi chia nhau 12 năm tù

QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Hôm 25 Tháng Tư, Tòa Án Tỉnh Quảng Ngãi đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Đình Nhạt, ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, chín năm tù, và vợ là bị cáo Nguyễn Thị Thủy, ba năm tù, cùng về tội “giết người.”

Theo báo Người Lao Động, vợ chồng Nhạt-Thủy chính là hung thủ gây ra vụ án đánh shipper gãy hai tay gây bất bình công luận cách đây hơn một năm.

Vợ chồng bị cáo Trương Đình Nhạt và Nguyễn Thị Thủy tại phiên tòa. (Hình: T.Trực/Người Lao Động)

Theo cáo trạng, trưa 17 Tháng Hai, 2023, khi shipper Lâm Anh Đạt, 24 tuổi, ở thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, đến giao hai cây hoa đỗ quyên, do mâu thuẫn về phí giao hàng, ông Nhạt không nhận, dùng chân đá vào đầu shipper. Anh Đạt phản ứng đánh lại thì bị đấm tiếp vào mặt.

Hai bên giằng co, anh Đạt ép ông Nhạt vào bờ rào lưới B40. Lúc này, ông Nhạt hô hoán lên với vợ rằng mình bị shipper đánh.

Khi bị bà Thủy dùng ghế inox đánh hai cái, anh Đạt giật ghế đánh lại vào sườn và túm cổ áo. Nhân lúc này, ông Nhạt đứng dậy, dùng tuýp sắt cạnh đó đánh liên tiếp vào anh Đạt.

Sờ cổ không thấy sợi dây chuyền đang đeo, bà Thủy đã lao đến ôm chân shipper và đòi “trả cho tao.” Anh Đạt trả lời “không lấy.”

Bà Thủy một tay ôm chân shipper, tay còn lại kéo cổng không cho anh Đạt đi để chồng dùng tuýp sắt đánh, đâm shipper thêm nhiều lần.

Anh Đạt chạy sang nhà bên cạnh trốn, khi quay về lấy xe gắn máy thì bị ông Nhạt tiếp tục đánh, nhưng lúc này người xung quanh đã can ngăn.

Tại phiên tòa, Viện Kiểm Sát cho rằng bị cáo Trương Đình Nhạt vì mâu thuẫn nhỏ đã dùng tuýp sắt đánh vào đầu anh Đạt. Nạn nhân đỡ lại nên bị gãy hai tay. Kết quả giám định, thương tật của anh Đạt là 24%. Do vậy, bị cáo Nhạt phải “chịu trách nhiệm chính về hành vi phạm tội.”

Còn bị cáo Thủy dùng ghế đánh nhưng không gây thương tích với anh Đạt. Tuy nhiên, bị cáo ôm chân shipper cho chồng đánh là “hành vi giúp sức ở tội “giết người.”

Nạn nhân Lâm Anh Đạt tại bệnh viện Quân Y C17, lúc mới bị hành hung. (Hình: Người Lao Động)

Tại tòa, bị cáo Nhạt tuy thừa nhận tội, giải thích do bị anh Đạt “xúc phạm.” Nhưng khi Hội Đồng Xét Xử hỏi nội dung, bị cáo đáp: “Đạt nói nhỏ trong miệng nên không nghe thấy.”

Trong khi đó, bị cáo Thủy khai không can ngăn mà giúp sức cùng chồng do lúc đó “hốt hoảng.”

Bản tin cho biết thêm hồi năm 2009 và 2011, bị cáo Nhạt hai lần phải ngồi tù vì “trộm cắp tài sản.” (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT