Friday, April 19, 2024

Đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam giảm so với hai năm qua

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam giảm sút so với hai năm vừa qua, theo các con số thống kê do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN công bố hôm Thứ Hai, 27 Tháng Bảy.

Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng cao những năm qua nhờ được giới tư bản nước ngoài đầu tư sản xuất tại Việt Nam để xuất cảng, lợi dụng khối nhân công rẻ mạt trong nước.

Có đến 70% trị giá hàng xuất cảng của Việt Nam là từ khu vực các công ty ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là điện thoại của hãng Samsung.

“Tính đến ngày 20 Tháng Bảy, 2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt $18.82 tỷ, bằng 93.1% so với cùng kỳ năm 2019,” bản tin của Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN cho hay.

Trong đó, nếu không có dự án đầu tư nhà máy điện khí hóa lỏng ở Bạc Liêu $4 tỉ thì còn giảm xuống thấp hơn nữa.

Thứ Năm tuần trước, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN tường thuật một cuộc họp của nhà cầm quyền trung ương, nói rằng “Việt Nam đang là điểm đến đầu tư hấp dẫn.”  Vì vậy nên “lưu ý việc thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài cần hướng tới có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, chuyển giao công nghệ, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.”

Ngày đầu Tháng Bảy, Tổng Cục Thống Kê của chế độ công bố tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam tính đến ngày 20 Tháng Sáu, 2020, “bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài” chỉ “đạt gần $15.7 tỷ, giảm 15.1% so với cùng kỳ năm trước.”

Lý do giảm sút được cho là “hệ quả từ tình hình đại dịch COVID-19.”

Đồ biểu đầu tư ngoại quốc vào Việt Nam bảy tháng năm 2020 so sánh với các năm trước. (Hình: Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN)

Trước đó nữa, tạp chí Tài Chính ngày 25 Tháng Ba, 2020, dẫn các con số từ Cục Đầu Tư Nước Ngoài nói: “Trong quý I/2020, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt $8.55 tỷ, bằng 79.1% so với cùng kỳ năm 2019.”

Tháng Năm vừa qua, báo chí trong nước thuật lời ông thủ tướng hô hò các cấp trong nước lập kế hoạch để “đón đại bàng đến làm tổ” khi thấy có các tin tức trên truyền thông quốc tế nói nhiều nhà đầu tư có ý dịnh chạy ra khỏi Trung Quốc. Họ muốn vừa là tránh bị kẹt trong cuộc thương chiến Mỹ-Trung, vừa là tránh các tác động của đại dịch đổ ập xuống Hoa Lục, trở ngại hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nay với những con số thống kê mà Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN đưa ra mỗi ngày một ít đi chứ không bằng năm ngoái, chứng tỏ giới đầu tư ngoại quốc không thấy có nhiều “đại bàng” nói gì đến đầu tư sản xuất tại Việt Nam.

Mới ngày 24 Tháng Bảy, vấn đề được nêu trong cuộc hội thảo do Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư CSVN phối hợp với Cơ Quan Phát Triển Quốc Tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức, là “cái khó để giới đầu tư ‘đại bàng’ đến Việt Nam là họ cần một hệ thống kỹ nghệ phụ trợ trình độ cao và nguồn nguyên liệu phong phú mà Việt Nam không có.”

Bởi vậy, tuần trước, báo chí trong nước thuật theo tin của Tổ Chức Xúc Tiến Mậu Dịch Nhật Bản (Jetro) cho biết, rất có thể 15 công ty vừa và nhỏ trong số hơn 100 công ty Nhật Bản tại Trung Quốc có ý định chuyển sản xuất sang Việt Nam. (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT