Friday, May 3, 2024

ĐGH Francis mong muốn thăm Việt Nam, và đã được chủ tịch nước mời

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – “Về việc thăm viếng Việt Nam, cha rất mong muốn được đến quê hương của con. Trong chuyến viếng thăm tòa thánh vừa qua tại Vatican, chủ tịch nước Việt Nam đã có lời mời cha. Chúng ta sẽ thực hiện việc ấy. Cảm ơn con,” Giám Mục Bùi Công Trác kể lại lời Đức Giáo Hoàng Francis nói với ông nhân dịp hai người gặp nhau ở Vatican hồi Tháng Chín.

Giám Mục Bùi Công Trác hiện là giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn.

Giám Mục Bùi Công Trác (trái) trả lời phỏng vấn của Soeur Teresa Duyên Sa thuộc truyền thông Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. (Hình: Chụp qua màn hình YouTube)

Hôm 27 Tháng Bảy, ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước, cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thăm Vatican và hội kiến Đức Giáo Hoàng Francis, theo đài tiếng nói Việt Nam. Nhân chuyến thăm này, hai bên đồng ý sẽ mở văn phòng thường trực tòa thánh tại Hà Nội trong thời gian tới.

Bản tin liên quan đến việc Đức Giáo Hoàng mong muốn thăm Việt Nam được đưa lên YouTube hôm 13 Tháng Mười, trong đó, Soeur Teresa Duyên Sa của truyền thông Hội Đồng Giám Mục Việt Nam phỏng vấn Giám Mục Bùi Công Trác về việc này.

Vị giám mục phụ tá ở Sài Gòn là một trong 110 tân giám mục khắp thế giới đến Vatican tham dự Hội Nghị Các Tân Giám Mục do Bộ Truyền Giáo tổ chức từ ngày 3 đến ngày 13 Tháng Chín.

Giám Mục Trác kể tiếp trong phần phỏng vấn: “Khi tôi nói: ‘Thưa Đức Thánh Cha, con là một giám mục phụ tá Tổng Giáo Phận Sài Gòn, con đến từ Việt Nam,’ thì Đức Thánh Cha mỉm cười, rồi nói: ‘Việt Nam hả?’”

Kế đến, Giám Mục Trác kể về những triển vọng Đức Giáo Hoàng thăm Việt Nam.

“Sau đó tôi trình bày. Sau khi chăm chú lắng nghe những gì tôi nói, như tôi đã trình bày với anh chị em khi nãy, thì Đức Thánh Cha nói như sau: ‘Cha cảm ơn những lời chân thành của con. Chúng ta hãy tiến về phía trước. Việt Nam, dẫu chưa có liên hệ ngoại giao với tòa thánh cấp sứ thần, nhưng có vị đại diện tòa thánh ổn định. Cha đang viết một lá thư gởi cộng đoàn Công Giáo tại Việt Nam, là những công dân tốt và là những tín hữu tốt. Cần xây dựng một mối tương quan chân chính. Đó là đường hướng chung thực hiện tại Châu Á. Và đó cũng là ý muốn của cha,’” theo Giám Mục Trác.

Giám Mục Trác kể thêm: “Đức Giáo Hoàng nói tiếp: ‘Với cha, dân tộc của con là một dân tộc trung thành. Đường lối mà tòa thánh thực hiện tại Việt Nam cũng đang được áp dụng tại Trung Quốc. Đó là chứng từ rất lớn lao của Việt Nam.’”

“Đó là lời của Đức Thánh Cha nói và chúng tôi đã ghi âm lại và tôi dịch lại để anh chị em hiểu những tâm tình, những lời ấm áp của Đức Thánh Cha, vị cha chung đối với đàn con Việt Nam xa xôi. Và chúng ta cầu nguyện để một phần gánh nặng trên vai của Đức Thánh Cha được nhẹ bớt. Và đồng thời chúng ta cũng cầu nguyện để một ngày nào đó Đức Thánh Cha có thể sang thăm Việt Nam, quê hương dấu yêu của chúng ta.”

Giám Mục Bùi Công Trác cũng giải thích lý do vì sao bây giờ ông tiết lộ chuyện Đức Giáo Hoàng muốn thăm Việt Nam.

“Đó là những điều mà lúc trước chúng tôi thấy ngại, khi chưa được phép của đấng bản quyền. Nhưng bây giờ, khi Đức Thánh Cha đã gởi thư cho Việt Nam, và việc mời ngài sang thăm Việt Nam đã được nói đến, và chủ tịch nước cũng xác nhận đã có lời mời, thì chúng ta hy vọng, với những dấu chỉ lạc quan, thì sẽ tạo điều kiện sau này, Đức Thánh Cha sẽ có cơ hội đến quê hương Việt Nam chúng ta, và chúng ta có thể thấy ngài bằng xương bằng thịt.”

Sau khi từ Vatican trở về khoảng một tuần, ông Thưởng đã vào Sài Gòn thăm Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Tổng Giám Mục Nguyễn Năng (phải), tổng giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn kiêm chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, tiếp Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng tại Sài Gòn hôm 7 Tháng Tám. (Hình: Tổng Giáo Phận Sài Gòn)

Cổng thông tin chính phủ Việt Nam đưa tin như sau: “Sau thành công tốt đẹp của chuyến thăm Tòa Thánh Vatican, hội kiến Đức Giáo Hoàng Francis, sáng ngày 7 Tháng Tám, Chủ Tịch Nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, gặp gỡ Hội Đồng Giám Mục Việt Nam tại Văn Phòng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, trụ sở đặt tại Sài Gòn.”

Bản tin cũng cho biết đây là lần đầu tiên ông Thưởng tới thăm Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong cương vị chủ tịch nước.

Tại buổi gặp này, ông Thưởng nói với các giám mục rằng: “Với cá nhân tôi, tôi muốn quan hệ hai bên cao hơn nữa, nhưng ngài thủ tướng (của Vatican) nói với tôi rằng trước mắt chúng ta cùng nhau làm tốt thỏa thuận này (văn phòng thường trú), và trên cơ sở đó, chúng ta sẽ hướng tới cái việc tương lai.”

Nguồn tin riêng của nhật báo Người Việt cho biết Hà Nội đang ráo riết vận động để Đức Giáo Hoàng Francis thăm Việt Nam cuối năm nay nhân dịp tòa thánh mở văn phòng thường trú tại Hà Nội.

Trong trường hợp Đức Giáo Hoàng không đến được, Hà Nội mong muốn nhân vật số của 2 của Vatican, là Hồng Y Pietro Parolin, thủ tướng tòa thánh, đến thăm Việt Nam.

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu giáo dân trong tổng số 100 triệu dân Việt Nam, tại 27 giáo phận thuộc ba tổng giáo phận Hà Nội, Huế, và Sài Gòn, và có khoảng 30 giám mục. (Đ.D.)

MỚI CẬP NHẬT