Dịch châu chấu hoành hành ở Sơn La

SƠN LA (NV) – Dịch châu chấu di cư từ Lào sang huyện Sốp Cộp, đã phá hoại nhiều héc ta rừng và lúa, ngô của người dân nhưng chính quyền phủ nhận chưa phải dịch thiên tai.

Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 4 tháng 10, loan tin, nhiều ngày nay, tại một số tỉnh miền núi phía Bắc như Sơn La, Lai Châu, Ðiện Biên, Hòa Bình… bỗng xuất hiện dịch châu chấu hoành hành tại các khu vực sản xuất nông nghiệp và trồng rừng. Trong đó, nghiêm trọng nhất là tại tỉnh Sơn La, tình trạng châu chấu bay rợp trời.

Ông Hà Quyết Nghị, giám đốc Sở Nông Nghiệp Sơn La cho biết, đây là loại châu chấu tre to bằng ngón tay cái có bộ giáp cứng và mùi hôi. Loại này vốn chỉ sống ở các rừng tre, ăn trụi lá tre, trúc, nứa,.., tuy nhiên gần đây đã bắt đầu tràn xuống phá hoại các cánh đồng ngô, mía và lúa của người dân. Nơi bị thiệt hại nặng nề nhất là huyện Sốp Cộp giáp biên giới nước Lào. Song, mật độ còn dưới mức công bố dịch (mức công bố dịch là 100-150 con/mét vuông).

Trong khi đó, theo phúc trình của Sở Nông Nghiệp Sơn La, từ cuối năm 2015 đến nay, nạn châu chấu tre phá lá các loại cây trồng và phá lá rừng tre đã gây khó khăn cho người dân. Tổng diện tích bị ảnh hưởng bởi châu chấu khoảng 9,000 ha.

Tuy nhiên, nói với phóng viên báo Sài Gòn Giải phóng, chiều 3 tháng 10, dù không công nhận dịch thiên tai, bác bỏ các thông tin châu chấu đang bay rợp trời ở Sốp Cộp “khu vực bị châu chấu ăn lá và phá hoại cây trồng thật sự chỉ 40 ha thôi,” nhưng ông Nghị cho hay Sở Nông Nghiệp có kế hoạch tìm, diệt châu chấu với tổng ngân sách lên đến 2.3-2.9 tỉ đồng và dự khiến đến sang năm 2017 thực hiện. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Chủ bút PetroTimes bị rút thẻ nhà báo

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT