Thursday, April 18, 2024

Dịch châu chấu tái xuất, phá nát vùng biên Thanh Hóa

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Hàng triệu con châu chấu tre lưng vàng đã phá hoại rừng tre, luồng ở vành đai biên giới huyện miền núi Quan Sơn.

Báo VNExpress ngày 25 Tháng Tám dẫn tin từ Ủy Ban Nhân Dân huyện Quan Sơn cho biết, đàn châu chấu xuất hiện vào cuối Tháng Bảy, tập trung ở hai xã Tam Thanh và Na Mèo. Trong đó, xã Tam Thanh có đường vành đai biên giới tiếp giáp với Lào, có lượng châu chấu bám dày đặc trên cây.

Châu chấu lưng vàng bám đặc cắn phá ngọn lúa non của nông dân xã Mường Chanh. (Hình: Bình An/Tuổi Trẻ)

Anh Lò Văn Chuyên (36 tuổi, ở xã Tam Thanh) cho rằng đám châu chấu này không phải sinh sản tại chỗ mà di chuyển từ bên kia biên giới sang. Mỗi khi đậu xuống cánh rừng tre, luồng hay vầu, nứa, chúng sẽ ăn trụi từ 25% đến 90% lá cây. Thế nhưng, hiện nay việc tiêu diệt châu chấu chủ yếu dựa vào cách bắt thủ công nên hiệu quả không cao, và chúng cứ thế liên tục di chuyển.

Nói vói báo VNExpress, ông Lò Văn Huyến, phó chủ tịch xã Tam Thanh, cho biết châu chấu xuất hiện nhiều nhất tại khu vực suối Dục, kéo dài nhiều cây số. Mật độ từ 600 đến 2,000 con trên mỗi bụi cây, với tổng diện tích bao phủ khoảng 30 hécta.

Trong khi đó ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng Phòng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn huyện Quan Sơn, thừa nhận hiện chưa có biện pháp phòng chống triệt để dịch châu chấu.

“Cán bộ nông nghiệp đang nắm bắt đường di chuyển, nghiên cứu chu kỳ sinh nở của châu chấu, khoanh vùng diệt trứng, ấu trùng bằng phun hóa chất nhằm hạn chế chúng sinh sôi trên diện rộng,” ông Sinh nói suông theo bài bản.

Hồi nửa đầu Tháng Sáu vừa qua, Thanh Hóa cũng ghi nhận châu chấu tre lưng vàng xuất hiện phá hoại lúa, hoa màu, tre, nứa… với mật độ 400-500 con/bụi. Diện tích bị châu chấu xâm nhập lên tới 250 hécta.

Đến cuối Tháng Bảy, một đàn châu chấu tre lưng vàng bay từ biên giới Trung Quốc sang cắn phá rừng tre ở xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, gây hại khoảng 20 hécta bắp.

Điều lạ là sau khi tàn phá hoa màu trong vài ngày khiến giới hữu trách Việt Nam lo lắng, thì đàn châu chấu này được cho là bay trở ngược về phía biên giới Trung Quốc, khiến dư luận bàn tán “rôm rả” trên mạng xã hội.

Người dân xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa dùng màn để bắt châu chấu. (Hình: Bình An/Tuổi Trẻ)

Ông Nguyễn Quý Dương, cục phó Cục Bảo Vệ Thực Vật thuộc Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn, cho biết châu chấu từ các nước biên giới tràn sang Việt Nam không phải lần đầu tiên xảy ra. Một số tỉnh miền núi phía Bắc từng hứng chịu những đàn châu chấu xâm nhập từ biên giới Trung Quốc và biên giới Lào.

Châu chấu tre lưng vàng thường xuất hiện vào Tháng Bảy hằng năm ở các tỉnh biên giới như Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Thanh Hóa… Chúng thường thích ăn lá rừng, tre nứa, khu vực ít tre nứa thì chúng phá hoại bắp. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT