Tuesday, April 16, 2024

Dịch COVID-19 nguy cấp nhưng CSVN vẫn ‘đảm bảo thành công đại hội đảng’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Trong lúc công luận rúng động vì có thêm 100 ca COVID-19 được công bố là lây lan trong cộng đồng từ ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng CSVN, được ghi nhận tổ chức cuộc họp khẩn ngay cạnh khán phòng họp Đại Hội 13.

Điều oái oăm là cuộc họp này diễn ra trong lúc Đại Hội 13 có phiên thảo luận về phương án nhân sự Ban Chấp Hành Trung Ương và các “trường hợp đặc biệt” tái cử ghế “tứ trụ.”

Ông Nguyễn Xuân Phúc (trái), thủ tướng CSVN, tiến về phòng họp khẩn cạnh khán phòng họp Đại Hội 13. (Hình: Thuận Thắng/Zing)

Tờ Công An Nhân Dân dẫn chỉ đạo của Thủ Tướng Phúc: “Chúng ta công khai thông tin nhưng thái độ phải rất bình tĩnh. Thần tốc dập dịch nhưng không gây sốc trong đời sống nhân dân, đảm bảo đại hội đảng thành công.”

Phát ngôn của ông Phúc được hiểu là dù dịch COVID-19 có diễn biến trầm trọng, nguy cấp đến đâu thì việc chia ghế “tứ trụ” của Đại Hội 13 vẫn phải tiếp tục diễn ra đến hết ngày 2 Tháng Hai theo đúng lịch trình đã định.

Chỉ có một số thay đổi nhỏ là lãnh đạo các tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh được lệnh ông Phúc rời Đại Hội 13 để về địa phương nhằm giám sát hoạt động chống dịch.

Điều đó cho thấy, nhà cầm quyền CSVN luôn ưu tiên việc “sắp ghế” của đảng lên trên tình hình sức khỏe của người dân, dù giới chức luôn miệng phát ngôn “đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết.”

Ông Phúc được giới quan sát suy đoán là một trong hai “trường hợp đặc biệt,” cùng với Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước CSVN Nguyễn Phú Trọng, chia nhau hai ghế tổng bí thư và chủ tịch nước trong nhiệm kỳ mới.

Việc hơn 1,500 đại biểu Đại Hội 13 vẫn điềm nhiên tiếp tục nhóm họp trong hội trường bật máy lạnh mà không đeo khẩu trang trong lúc số ca lây nhiễm tăng cao chóng mặt hôm 28 Tháng Giêng khiến công luận ngạc nhiên.

Ông Vũ Đức Đam (phải), phó thủ tướng CSVN. (Hình: Thuận Thắng/Zing)

Bà Vũ Kim Hạnh, cựu tổng biên tập tờ Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “…Vậy mà hôm bắt đầu họp khoáng đại [ám chỉ Đại Hội 13] tới giờ, không thấy một cái khẩu trang nào? Sau hôm nay, khi cuộc họp khẩn diễn ra ngay tại không gian tổ chức họp khoáng đại, liệu có gì chuyển biến không? Cảnh báo và khuyến cáo tuân thủ quy định 5K [Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế” của Bộ Y Tế còn hiệu lực không? Hay là có những không gian có phép màu riêng và cũng chẳng cần nêu gương cho ai?”

Tuy vậy, chỉ sau vài giờ đăng tải, bà Hạnh đã sửa lại nội dung bài đăng với lý do “khó kiểm tra thông tin.”

Theo truyền thông nhà nước, trước khi Đại Hội 13 mở màn, hơn 10,000 mẫu xét nghiệm lần hai của các đại biểu tham dự sự kiện này và tất cả cán bộ, nhân viên phục vụ “đều cho kết quả âm tính với COVID-19.” (N.H.K) [qd]

MỚI CẬP NHẬT