Thursday, April 18, 2024

Số người bị bệnh sởi ở Việt Nam tăng bất ngờ

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Vì nhiều người mắc bệnh sởi phải vào bệnh viện, Cục Y Tế Dự Phòng, Bộ Y Tế, đã phải lên tiếng cảnh báo ngừa dịch bệnh nguy hiểm này.

Báo Sài Gòn Giải Phóng dẫn tin, ngày 17 Tháng Giêng, 2019, Cục Y Tế Dự Phòng, Bộ Y Tế, cho biết những ngày gần đây, số ca mắc sởi ở người lớn và trẻ em tại Việt Nam tăng bất ngờ, gây nguy hiểm cho nhiều phụ nữ có thai, những bệnh nhân có bệnh khác.

Tại Hà Nội từ đầu năm 2019 tới nay, gần như ngày nào Khoa Truyền Nhiễm tại Bệnh Viện Bạch Mai cũng tiếp nhận một vài trường hợp mắc sởi nhập viện điều trị.

Tiến Sĩ Đỗ Duy Cường, trưởng Khoa Truyền Nhiễm, cho biết nếu trong năm 2018, số ca mắc bệnh sởi rải rác cả năm chỉ khoảng 50 trường hợp, thì trong vòng hai tuần nay, số bệnh nhân mắc sởi tăng cao từ 5-7 trường hợp/tuần, rải rác tại các nơi ở của Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Giang. Người mắc bệnh hầu hết là phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 40. Thậm chí, trong số các trường hợp mắc sởi đang điều trị có cả những bệnh nhân đang mang thai.

Trong khi đó, thống kê từ Trung Tâm Y Tế Dự Phòng ở Sài Gòn, chỉ trong tuần đầu tiên của năm 2019, đã ghi nhận sự gia tăng mạnh cả ba loại dịch bệnh ở trẻ em là sốt xuất huyết, tay chân miệng và sởi. Một số dịch bệnh có số ca mắc tăng như sởi, tay chân miệng, nhưng may nắm chưa có ngưởi tử vong.

Cụ thể, trong tuần đầu tiên năm 2019, Sài Gòn ghi nhận 60 ca mắc sởi, trong khi cùng kỳ năm 2018 không có ca nào. Hiện 24/24 quận, huyện đều có người bệnh sởi, trong đó nhiều nhất là các quận 8, 12, Thủ Đức và Bình Tân.

Nhiều người đưa con nhỏ đi chích ngừa bệnh sởi. (Hình: Sài Gòn Giải Phóng)

Bác Sĩ Huỳnh Thị Thúy Hoa, trưởng Khoa Nội A, Bệnh Viện Nhiệt Đới (quận 5), cho biết từ đầu năm đến nay bệnh viện ghi nhận 65 ca sởi nhập viện, chưa tính số bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại trú. Số bệnh nhân nhập viện chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Tháng Giêng lẽ ra là ‘cuối mùa sởi’ nhưng hiện tại trẻ em, người lớn, thai phụ đang phải nhập viện hàng loạt vì bệnh sởi gia tăng. Người lớn thường chủ quan trong lúc chăm con nên cuối cùng nhập viện cùng con mình. Vừa qua, bệnh viện tiếp nhận ba gia đình (3-4 người trong một nhà) lây bệnh sởi cho nhau rồi vào đây điều trị,” bà Hoa cho biết.

Còn tại Bệnh Viện Nhi Đồng 2 (quận 10) cũng đang điều trị cho 61 ca mắc sởi, trong đó có 5 ca đang phải thở oxy. Bác Sĩ Đỗ Châu Việt, trưởng Khoa Nhiễm, cho biết bệnh nhi nhập viện tại đây hầu hết đến từ các tỉnh phía Nam (chiếm 70%). Bé nhỏ tuổi nhất chỉ 3-4 tháng tuổi và hầu hết đều có bệnh nền như tim mạch, bại não, động kinh…

Cục Y Tế Dự Phòng cảnh cáo “từ nay đến Tết Nguyên Đán thời tiết diễn biến bất thường, nhu cầu đi lại của người dân gia tăng… là điều kiện thuận lợi khiến bệnh sởi có thể lây lan, bùng phát.”

Ngoài ra, cơ quan này cũng khuyến cáo một số bệnh truyền nhiễm lưu hành vẫn có số người bị mắc bệnh cao, hoặc gia tăng cục bộ tại một số địa phương, nhất là bệnh cúm A (H5N6) trên gia cầm “vẫn ghi nhận rải rác tại một số địa phương.”

Bên cạnh đó, thời tiết hiện tại và sự gia tăng giao tiếp đi lại trong dịp Tết và mùa lễ hội sắp tới là điều kiện rất thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm lây lan, bùng phát, đặc biệt là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa. (Tr.N)

Video: Việt Nam 24 giờ Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT