WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump vừa công bố 50% thuế quan nhắm vào Canada, đe dọa khơi lại cuộc chiến thương mại với một trong những đồng minh thân cận nhất và đối tác kinh tế hàng đầu của Mỹ.
Theo CNN hôm Thứ Ba, 21 Tháng Bảy, mức thuế 50% này áp lên một số mặt hàng của Canada, bao gồm máy móc và thiết bị điện, nằm trong số những mức thuế cao nhất mà chính quyền của ông Trump từng áp đặt đối với bất kỳ quốc gia nào.

Đợt áp thuế mới nhất này không bao gồm một số mặt hàng nhập cảng chủ chốt từ Canada, chẳng hạn như các sản phẩm năng lượng, khoáng sản thiết yếu, thủy sản và các loại hàng hóa chịu mức thuế riêng theo từng ngành công nghiệp như xe hơi và kim loại.
Mặc dù gần đây tổng thống Mỹ từng đe dọa áp thuế lên nước láng giềng này để “đáp trả” tình trạng khói từ các vụ cháy rừng tràn sang miền Bắc nước Mỹ, nhưng giới chức chính quyền cho biết đợt áp thuế mới nhất này không liên quan đến vấn đề đó.
Tòa Bạch Ốc cho biết các khoản thuế này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày, áp dụng đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng $20 tỷ của Canada.
Trong một tuyên bố đưa ra hôm Thứ Hai, Thủ Tướng Mark Carney của Canada khẳng định đất nước của ông “tin tưởng vào những lợi ích của thương mại tự do và công bằng.”
Tuy nhiên, thủ hiến Ontario, ông Doug Ford dứt khoát hơn, ngay lập tức ông kêu gọi Canada thực hiện biện pháp đáp trả.
“Nếu các mức thuế quan này được áp dụng, Canada nên đáp trả bằng các biện pháp thuế quan tương ứng, với giá trị tương đương,” ông Ford viết trong một bài đăng trên nền tảng X.
Theo CNN, Tổng Thống Trump đã viện dẫn Mục 338 của Đạo Luật Thuế Quan năm 1930 – một đạo luật cho phép tổng thống áp mức thuế lên tới 50% khi một quốc gia khác có hành vi phân biệt đối xử với hàng hóa của Mỹ. Tuy nhiên, đạo luật này chưa từng được áp dụng theo cách thức như vậy.
Về phía các nhà lập pháp Hoa Kỳ, hôm thứ Ba, Lãnh Đạo Phe Đa Số Tại Thượng Viện John Thune (Cộng Hòa – South Dakota) nói với các phóng viên rằng ông muốn biết thêm về lý do Tổng Thống Trump đưa ra quyết định áp thêm mức thuế 50% đối với Canada, đồng thời cho biết ông “không mấy mặn mà với các biện pháp thuế quan.”
“Tôi mới chỉ vừa biết tin này. Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về cơ sở cho quyết định đó, nhưng như các bạn đã biết, tôi không phải là người ủng hộ các biện pháp thuế quan,” ông Thune chia sẻ với báo giới, theo The Hill.
Theo chính phủ Canada, mỗi năm, tiểu bang South Dakota xuất cảng lượng hàng hóa trị giá $846 triệu sang Canada và nhập cảng hàng hóa từ Canada với trị giá $554 triệu. Các mặt hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong hoạt động thương mại này. (KL)













































































































































