HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Sau năm ngày xét xử, hôm 21 Tháng Giêng, Tòa Án Thành Phố Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Tiến Phương, 68 tuổi, cựu chủ tịch tỉnh Bình Thuận (nhiệm kỳ 2010-2015), sáu năm tù về tội ”vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí.”
Theo báo Tuổi Trẻ, ngoài bị cáo Lê Tiến Phương là người “giữ vai trò chính trong vụ án và phải chịu mức án cao nhất,” 16 bị cáo khác cũng bị lãnh án tù trong vụ sai phạm đất công tại tỉnh Bình Thuận từ 10 năm trước.

Trong đó, đáng chú ý có các bị cáo là lãnh đạo cấp tỉnh như Hồ Lâm, cựu giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi Trường, bị tuyên năm năm tù; Xà Dương Thắng, cựu giám đốc Sở Xây Dựng, bốn năm tù; Nguyễn Văn Phong, cựu phó giám đốc Sở Tài Chính, lãnh bốn năm tù; Đỗ Ngọc Điệp, cựu chủ tịch thành phố Phan Thiết, 30 tháng tù…
Trong phần luận tội, Viện Kiểm Sát đánh giá đây là vụ án “đặc biệt nghiêm trọng” xảy ra trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai ở tỉnh Bình Thuận.
Hội Đồng Xét Xử nhận định, các bị cáo đều là “những người có trình độ, chức vụ, lẽ ra phải là những người tiên phong đi đầu, nắm vững và tuân thủ pháp luật,” nhưng lại thực hiện không đúng các quy định pháp luật. Việc gây thiệt hại hơn 308 tỷ đồng ($12.1 triệu) là “đặc biệt lớn” cho ngân sách nhà nước.
Theo cáo trạng, vụ án khởi nguồn từ dự án sân golf Phan Thiết, được tỉnh cấp phép cho một công ty Hồng Kông vào năm 1993.
Hai mươi năm sau, công ty Cổ Phần Rạng Đông (tập đoàn Rạng Đông) mua lại 100% với giá $2.5 triệu.
Bộ Công An cáo buộc bị cáo Lê Tiến Phương “ký nhiều quyết định quan trọng liên quan đến dự án khu đô thị du lịch biển Phan Thiết,” nhằm giúp tập đoàn Rạng Đông chuyển mục đích xây dựng sân golf trên khu đất rộng 62 hécta thành khu đô thị.
Sở Xây Dựng Tỉnh Bình Thuận là đơn vị thẩm định quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án và là cơ quan đề nghị việc “hoán đổi” 20% quỹ “đất xã hội” trong dự án sang nơi khác.

Liên quan vụ án này, báo Thanh Niên cho biết thêm, từ đầu năm 2019, ông Đinh Trung, cựu bí thư Tỉnh Ủy Bình Thuận, đã làm đơn tố cáo Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Thuận và Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Bình Thuận đã cố tình cho chuyển nhượng vốn từ chủ cũ sang chủ đầu tư mới là tập đoàn Rạng Đông.
Hồi Tháng Mười Một, 2015, bị cáo Lê Tiến Phương đã có quyết định phê duyệt giá đất chỉ 2.5 triệu đồng ($98) mỗi mét vuông mà không tiến hành đấu giá đất cũng như không có quyết định thu hồi đất.
Đơn của ông Đinh Trung cho rằng thời điểm đó, đất tại sân golf Phan Thiết có giá thị trường khoảng 20-25 triệu đồng ($789-$986) mỗi mét vuông.
Mặc dù đã bị kết án tù, song không thấy cáo trạng nêu bị cáo Lê Tiến Phương được tập đoàn Rạng Đông “lót tay” bao nhiêu trong dự án này. (Tr.N) [qd]

















































































