Thursday, April 25, 2024

Đinh La Thăng bị lôi vào Sài Gòn để ‘hạ nhục,’ dù lãnh án tối đa 30 năm tù

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 13 Tháng Mười Hai, ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn, đã được đưa từ nhà tù ở Hà Nội vào Sài Gòn để hầu tòa về sai phạm khi bán quyền thu phí cao tốc Trung Lương trong phiên xử diễn ra ngày 14 Tháng Mười Hai.

Theo VNExpress, trong phiên tòa dự trù kéo dài đến ngày 25 Tháng Mười Hai, ông Thăng, 60 tuổi, người cũng là cựu bộ trưởng Giao Thông Vận Tải CSVN, sẽ đối mặt với bản án 10-20 năm tù với cáo buộc “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ Luật Hình Sự CSVN 2015.

Ông Đinh La Thăng, cựu bí thư Thành Ủy Sài Gòn, đang thụ án tổng cộng 30 năm tù. (Hình: Zing)

Đáng nói trong vụ này là dù phiên tòa đưa ra phán quyết thế nào thì bản án cũng sẽ hoàn toàn vô nghĩa với cựu Bí Thư Thăng. Bởi lẽ ông này hiện đang thụ án tổng cộng 30 năm tù sau hai phiên tòa diễn ra liên tiếp hồi đầu năm 2018.

Theo pháp luật Việt Nam, mức phạt tối đa tù giam đối với trường hợp người phạm một tội là 20 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp người phạm nhiều tội, mức phạt tù của từng tội sẽ được cộng dồn thành hình phạt chung nhưng chỉ tối đa là 30 năm.

Việc xét xử ông Thăng do vậy được công luận suy đoán là để nhà cầm quyền CSVN hạ nhục ông này là chính. Và để phiên tòa diễn ra cho đủ thủ tục, ông Thăng được sáu luật sư bảo vệ quyền lợi.

VNExpress dẫn cáo trạng viết: “Dự án đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, khoảng 9,800 tỷ đồng ($423.4 triệu), nên việc bán quyền thu phí là bán tài sản nhà nước. Ông Thăng là người đứng đầu Bộ Giao Thông Vận Tải được giao quản lý tài sản, đã ký văn bản đề nghị tìm đối tác để bán quyền thu phí tại dự án này.”

Báo này cáo buộc ông Thăng “phớt lờ các quy định về quản lý tài sản nhà nước và chuyển giao quyền thu phí” dù “nhận thức rất rõ đây là tài sản đặc thù, có giá trị lớn, cần tìm đối tác có năng lực tài chính để tối ưu hóa việc bán quyền thu phí.”

Ông Đinh La Thăng, bị bắt giam từ Tháng Tháng Mười Hai, 2017. (Hình: Việt Hùng/Zing)

Luật Sư Hoàng Văn Doãn, người tham gia bào chữa cho ông Thăng, xác nhận với VnExpress là sức khỏe của vị cựu bí thư “ổn định trước phiên tòa.” Luật sư cũng cho biết thêm rằng ông Thăng phản bác cáo buộc nhắm vào ông trong vụ này “là vô lý, không thuyết phục.”

Hồi Tháng Ba, 2018, báo Zing viết về ông Thăng: “Dằn vặt vì những biến cố ập đến khiến cha sớm ra đi, ông Đinh La Thăng tự nhận là người con bất hiếu. Cựu chủ tịch PVN lo ngại ông không thể thi hành xong hai bản án mà tòa đã tuyên.” (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT