Dính trách nhiệm vụ vỡ hồ trên núi Tân Lai, Lâm Đồng ‘ngâm’ việc bồi thường cho dân

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Ngoài một người thiệt mạng, vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai, tỉnh Lâm Đồng, đã ảnh hưởng đến tài sản của hàng trăm gia đình nhưng hơn nửa năm qua, giới hữu trách địa phương vẫn chưa bồi thường cho người dân.

Theo báo Người Lao Động hôm 15 Tháng Sáu, những ngày này, khi đi qua khu vực chân núi Tân Lai, xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng, dấu vết của vụ vỡ hồ chứa nước vẫn còn hiện hữu trên nhiều khu vực đất sản xuất của người dân.

Hoa màu, nhà cửa của người dân dưới chân núi Tân Lai, tỉnh Lâm Đồng, bị thiệt hại sau khi vỡ hồ chứa nước. (Hình: Châu Tỉnh/Người Lao Động)

Theo phúc trình ban đầu, sự việc vỡ hồ Tân Lai đêm 1 Tháng Mười Một, 2025, khiến một người thiệt mạng, cuốn trôi tài sản của 374 gia đình, gây thiệt hại bồi lấp, xói mòn nghiêm trọng hơn 125 hécta đất sản xuất, hệ thống tưới tiêu hư hỏng, vật nuôi bị cuốn trôi,… khiến nhiều gia đình phải vay mượn để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.

Ông NVH, một người dân bị mất gần như toàn bộ vườn táo đang chuẩn bị thu hoạch cho biết hiện nhiều diện tích đất vẫn bỏ hoang do bùn cát vùi lấp quá sâu, không thể canh tác. Người dân muốn khôi phục lại vườn tược nhưng ngặt nỗi vốn liếng đã trôi theo dòng nước, ngân hàng thì ái ngại không cho vay tiếp.

“Người dân chúng tôi không đòi hỏi gì ngoài việc cơ quan chức năng sớm làm rõ nguyên nhân sự việc để xác định trách nhiệm bồi thường. Thiệt hại đã xảy ra rồi, giờ ai cũng mong có cơ sở để xem xét bồi thường, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống,” ông H. bày tỏ.

Theo ông H., việc sớm có kết luận điều tra không chỉ để làm rõ trách nhiệm đúng sai, mà còn là chiếc “phao cứu sinh” để người dân có nguồn kinh phí bồi thường, khôi phục sinh kế hiện nay.

Đề cập thêm về sự chờ đợi mỏi mòn này, trả lời báo Người Lao Động, ông Phạm Thành Bắc, chủ tịch xã Tuy Phong, thừa nhận cho biết đến nay các đơn vị hữu trách vẫn “đang chờ yếu tố then chốt” là kết quả điều tra của công an để xác định trách nhiệm bồi thường.

“Từ kết luận điều tra, sau đó sẽ là bản án của tòa án (nếu có) để xác định việc vỡ hồ trên núi Tân Lai là nhân tai hay thiên tai, trách nhiệm thuộc về ai? Trên cơ sở đó, cơ quan hữu trách sẽ xác định phần trách nhiệm dân sự trong tổ chức bồi thường cho các hộ dân bị thiệt hại dưới chân núi,” ông Bắc lý giải.

Đáng chú ý, trong đơn tố cáo của người dân xã Tuy Phong gửi cho chủ tịch tỉnh Lâm Đồng hôm đầu Tháng Sáu vừa qua đã chỉ đích danh Ủy Ban Nhân Dân Xã Tuy Phong “thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý” dẫn đến việc vỡ hồ chứa nước của trang trại Việt Phong Phú, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

Toàn cảnh dự án của trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai. (Hình: Châu Tỉnh/Người Lao Động)

Trước đó, hôm 13 Tháng Mười Một, 2025, Viện Kiểm Sát Tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng,” liên quan vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai.

Thời điểm đó, cơ quan hữu trách cũng phát đi “thông báo khẩn” kêu gọi các cá nhân, hộ dân bị thiệt hại về người và tài sản “liên hệ, trình báo, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra, xác định thiệt hại.”

Để xoa dịu dư luận, chủ tịch tỉnh Lâm Đồng cho biết thanh tra tỉnh này đã có văn bản đề nghị công an tỉnh cung cấp thông tin về việc khởi tố vụ án, kết quả thực hiện đối với vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai của Trang trại Việt Phong Phú trong ngày 15 Tháng Sáu.

Hiện người dân xã Tuy Phong đang chờ xem giới hữu trách có thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên hay chỉ là cách “câu giờ” né trách nhiệm của giới hữu trách địa phương. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT