HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới đầu tư Mỹ thúc giục chế độ Hà Nội đưa ra lộ trình “mở cửa trở lại” để họ biết đường tính toán chuyện kinh doanh của họ tại Việt Nam.
Tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (TBKTSG) hôm Chủ Nhật 26 Tháng Chín phỏng vấn bà Mary Tarnowka, giám đốc Phòng Thương Mại Mỹ Tại Việt Nam (AmCham) về những tác động tai hại của cách chống dịch COVID-19 ảnh hưởng đến các nhà đầu tư Mỹ tại Việt Nam.

“Các doanh nghiệp cần biết một lộ trình rõ ràng để mở cửa và phục hồi kinh tế ngay từ bây giờ,” lời bà Tarnowka được dẫn lại trên TBKTSG.
Bà Mary Tarnowka từng là tổng lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn, biết nói tiếng Việt và quan thoại.
Bà cho biết càng ngày càng có thêm nhiều công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam chuyển các hoạt động của họ sang các nước khác vì nhà cầm quyền CSVN ra lệnh phong tỏa hơn 20 thành phố có nhiều công ty nước ngoài đầu tư sản xuất, gồm cả Sài Gòn, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, để đối phó với dịch COVID-19.
Theo bà Tarnowka cho biết, qua cuộc khải sát từ 3 tuần trước, 13% doanh nghiệp đã ngừng hoạt động, 50% công ty chỉ còn hoạt động dưới 50% công suất. Trong khi đó, đến 20% công ty đã chuyển một phần sản xuất của họ sang nước khác trong khi những công ty khác cũng đang rục rịch bỏ đi.
“Một khi dây chuyền sản xuất phải chuyển dịch, nó có thể khó quay trở lại trạng thái cũ được, đặc biệt là khi dây chuyền sản xuất được mở rộng ở những khu vực khác.” Lời bà Tarnowka.
Cũng hôm Chủ Nhật, ông Thủ Tướng CSVN Phạm Minh Chính mở cuộc họp trực tuyến gồm các giới chức từ trung ương tới địa phương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, tìm giải pháp thoát ra khỏi khó khăn sản xuất hiện nay gây ra từ các biện pháp chống dịch cứng ngắc của nhà cầm quyền.
Tuần trước, bốn phòng thương mại ngoại quốc đầu tư tại Việt Nam đã gửi thư chung đến chính phủ CSVN thúc giục phải hành động ngay nếu muốn giữ chân giới đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bây giờ, qua lời bà Tarnowka, họ lại thúc giục CSVN phải đưa ra “lộ trình” để cho thấy cách chống dịch đó hợp lý nhất hay không nhằm cân nhắc nên ở lại hay đi.
Tuần trước, truyền thông Mỹ cho hay lệnh phong tỏa chống dịch của CSVN làm gián đoạn sản xuất đối với những công ty giày dép Adida, Nike và các công ty quần áo khác khi họ đang chuẩn bị hàng bán mùa Noel năm nay.
Nike sản xuất 350 triệu đôi giày thể thao tại Việt Nam năm ngoái, năm nay có thể chỉ có 160 triệu đôi. Còn Adida cho hay gián đoạn sản xuất tại Việt Nam làm công ty của họ thất thu $600 triệu.
Không riêng gì giới đầu tư ngoại quốc, các công ty nội địa lớn nhỏ cũng kêu rên thảm thiết vì cách phong tỏa chống dịch của nhà cầm quyền gây kiệt quệ.
Tại cuộc họp với ông Phạm Minh Chính hôm Chủ Nhật, chủ tịch Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) kêu rằng nếu cứ tiếp tục phong tỏa chống dịch như hiện nay “các doanh nghiệp sẽ sụp đổ,” theo tờ Tuổi Trẻ.

Tờ Tuổi Trẻ thuật lại lời báo động của VCCI: “…Các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản, hiện nay tại các tỉnh thành phía Nam chỉ có khoảng 30% còn hoạt động nhờ đảm bảo được điều kiện “3 tại chỗ”. Hơn 50% doanh nghiệp ngành gỗ tại khu vực Đông Nam Bộ dừng sản xuất và đang đối diện nguy cơ phá sản. Ngành lữ hành, lưu trú và ăn uống chịu tác động vô cùng nghiêm trọng, kéo dài từ năm 2019 đến nay, công suất phòng trung bình cả nước chỉ đạt 15%, nhiều nơi dưới 10%, nhiều cơ sở phải đóng cửa.”
Theo tổ chức vừa kể “nhiều doanh nghiệp chỉ có thể cầm cự thêm tối đa 6 tháng.”
Hiện chưa thấy chính phủ Phạm MInh Chính công bố lộ trình “mở cửa trở lại” theo lời kêu gọi của giới đầu tư Mỹ.
Chỉ thị chống dịch COVID-19, qua phản ảnh trên báo chí tại Việt Nam, nhiều khi “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”. (TN) [kn]











































































































































