Doanh nghiệp Việt Nam lao đao vì thép Trung Quốc ‘đội lốt’ Malaysia

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Dù Việt Nam đã áp dụng biện pháp bảo vệ thương mại nhưng thép sản xuất từ Trung Quốc hoặc “đội lốt” từ nước thứ ba vẫn ào ạt nhập cảng vào Việt Nam khiến nhiều doanh nghiệp thép trong nước lao đao.

Báo Thanh Niên ngày 11 Tháng Mười Hai, 2019, dẫn số liệu từ Tổng Cục Hải Quan, cho thấy sau mười tháng của năm 2019, lượng sắt thép các loại nhập cảng về Việt Nam khoảng 12.24 triệu tấn, với tổng trị giá $8.1 tỷ, tăng 7% về số lượng so với cùng kỳ năm 2018. Trung Quốc tiếp tục là nơi cung cấp sắt thép các loại lớn nhất vào Việt Nam với 4.64 triệu tấn, trị giá đạt $2.95 tỷ.

Trong đó, chỉ riêng mặt hàng thép chữ H, nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành sản xuất như xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp… tính từ Tháng Giêng đến nay đã có đến 95,000 tấn, hầu hết là hàng của Alliance Steel, Malaysia.

Từ đầu năm 2017, thép chữ H nhập cảng từ Trung Quốc vào Việt Nam đã bị áp thuế Chống Bán Phá Giá dưới hình thức thuế nhập cảng bổ sung, với mức áp thuế từ 20.48 – 29.17%. Sau khi thuế Chống Bán Phá Giá được áp dụng với thép chữ H Trung Quốc, sản phẩm này vào Việt Nam có xu hướng giảm.

Thế nhưng, theo các đại lý và doanh nghiệp, thay vào chỗ thép chữ H từ Trung Quốc nhập cảng vào Việt Nam là hàng của nhà máy thép Alliance Steel của Malaysia. Tuy với nhãn mác “Made in Malaysia,” song nhà máy này có 100% vốn đầu tư từ Trung Quốc. Các vị trí quản lý chủ chốt và hầu hết công nhân cũng được đưa từ Trung Quốc sang.

Doanh nghiệp sản xuất thép chữ H ở Việt Nam lao đao, thua lỗ. (Hình: Thanh Niên)

Để xuất cảng vào Việt Nam, Alliance Steel đã bán phá giá thị trường thấp hơn so với thép cùng loại được sản xuất tại Việt Nam gần $60/tấn. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp thép ở Việt Nam thua lỗ liên tục.

Theo báo Thanh Niên, hồi đầu Tháng Mười Hai, 2019, Công Ty Posco SS Vina của Việt Nam đã gửi đơn cầu cứu đến Bộ Công Thương về việc thép chữ H từ Malaysia nhập cảng ồ ạt vào Việt Nam bán phá giá khiến công ty này liên tục thua lỗ mỗi năm lên đến $20 triệu kể từ năm 2015 đến nay.

“Các công ty từ Trung Quốc, nhất là sản phẩm thép thời gian qua đã có ‘chiêu’ né thuế Chống Bán Phá Giá tại nhiều quốc gia, trong đó có việc chuyển đầu tư, di dời nhà máy sang những nước khác hoặc chuyển tải bất hợp pháp, giả xuất xứ… Việt Nam cần phải cảnh giác trước tình trạng này. Đặc biệt, các cơ quan quản lý nhà nước phải đưa ra các đối sách ngay khi có dấu hiệu như hàng nhập cảng gia tăng, có đơn kiện của doanh nghiệp hoặc thậm chí tự quyết định điều tra phòng vệ thương mại để bảo vệ sản xuất trong nước lẫn quyền lợi của người tiêu dùng,” Tiến Sĩ Ngô Trí Long, nguyên viện trưởng Viện Nghiên Cứu Giá Cả Bộ Tài Chính, nhận định.

Trong khi đó, ông Đoàn Danh Tuấn, phó chủ tịch Hiệp Hội Thép Việt Nam, thừa nhận khi Việt Nam chưa áp dụng thuế Chống Bán Phá Giá với thép chữ H từ Trung Quốc thì ngành sản xuất thép trong nước đã rất lao đao, khó khăn chồng chất. Nhưng nay, tình hình nhập cảng sản phẩm này gia tăng trở lại với xuất phát từ những quốc gia khác, đặc biệt là Malaysia có giá bán rẻ tương tự hàng Trung Quốc trước đây khiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam “khó càng thêm khổ.” (Tr.N)

[jwplayer WIKeH0Wg-YzmDPLlM]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT